MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

General Motors thua lỗ 9,6 tỷ USD trong quý 4/2008

27-02-2009 - 07:34 AM | Tài chính quốc tế

Chính phủ Mỹ sẽ yêu cầu GM hoàn trả các khoản nợ nếu hãng này có nguy cơ phá sản.

Ngày thứ Năm (26/2/2009), General Motors công bố thua lỗ 9,6 tỉ USD trong quý 4 năm 2008. Nguyên nhân chính là do nhu cầu của người tiêu dùng tiếp tục giảm mạnh và hãng đang cầu cứu Cục dự trữ liên bang để ngăn khả năng  phá sản.

 

3 tháng cuối năm 2008, hãng đã tiêu tốn 5,2 tỷ USD cho việc duy trì hoạt động. Đến hết quý 4/2008, lượng tiền mặt của hãng rơi xuống dưới mức 11 đến 14 tỷ USD mà hãng cần có để tiếp tục hoạt động.

 

Kể từ khi nhận khoản vay trên, GM còn được nhận thêm 9,4 tỷ USD hỗ trợ từ FED. Tuần trước, hãng này còn đệ trình xin được nhận thêm 16,6 tỷ USD. Khoản tiền này được hãng dùng cho việc duy trì hoạt động kinh doanh trong năm 2009.

 

Công ty cũng cho biết những tổ chức có quyền kiểm soát bên ngoài sẽ sớm đưa ra quyết định hỗ trợ hãng hay không trong thời gian sắp tới. Những quyết định trên không chỉ quan trọng với các nhà đầu tư mà còn rất quan trọng với cục dự trữ liên bang FED.

 

GM thông báo sẽ công bố kết quả kinh doanh cuối năm 2008 và các hoạt động giao dịch trong vòng 2 tuần tới để giúp các tổ chức bên ngoài dễ dàng đưa ra các quyết định.

 

Nếu chính phủ nhận thấy GM không đủ khả năng tồn tại, họ sẽ yêu cầu công ty hoàn trả ngay các khoản nợ.

 

Trong cả năm 2008, GM thua lỗ 30,9 tỷ USD. 4 năm trở lại đây, hãng đã thua lỗ 82 tỷ USD.

 

Thành Long
Theo CNN

ngocdiep

Trở lên trên