MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Geogre Soros lý giải vì sao tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chậm lại

16-10-2012 - 08:53 AM | Tài chính quốc tế

Theo ông, các ngân hàng trung ương sẽ phải điều chỉnh mô hình tăng trưởng và hộ gia đình nên đóng vai trò quan trọng hơn trong nền kinh tế.

Nhà đầu tư tỷ phú George Soros vừa đưa ra nhận định nền kinh tế Trung Quốc đang giảm tốc là do  tỷ trọng chi tiêu của các hộ gia đình trong toàn nền kinh tế bị suy giảm. 

Trả lời tại 1 hội thảo kinh tế diễn ra ở New York, Soros cho rằng mô hình tăng trưởng của Trung Quốc hiện nay đang gặp phải trực trặc do tỷ lệ đóng góp của tiêu dùng trong GDP giảm mạnh từ mức 1/2 xuống chỉ còn 1/3. 

Theo ông, các ngân hàng trung ương sẽ phải điều chỉnh mô hình tăng trưởng và hộ gia đình nên đóng vai trò quan trọng hơn trong nền kinh tế. 

Trong quý II vừa qua, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới chỉ tăng trưởng 7,6% so với cùng kỳ năm trước, thấp nhất trong vòng 3 năm. IMF cũng hạ dự báo tăng trưởng năm 2012 của Trung Quốc từ 8% xuống còn 7,8% - thấp nhất kể từ năm 1999. 

Theo Soros, động thái kích thích tăng trưởng khó đoán trước của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu là cần thiết để nền kinh tế thế giới tránh được tình trạng suy thoái sâu. Tuy nhiên, câu hỏi lớn nhất ở đây là liệu họ có thể kết thúc các chương trình kích thích khi nền kinh tế hồi phục mà không gây nên lạm phát hay không. 

“Đầu tiên, các NHTW tăng lượng cung tiền. Tuy nhiên, cuối cùng họ lại phải giảm xuống khi nền kinh tế đã hồi phục với tốc độ tăng trưởng nhanh hơn”, ông nhận định. 

Thu Hương

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên