MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu "đè bẹp" lạm phát Thái Lan

02-02-2016 - 08:35 AM | Tài chính quốc tế

Tháng 1/2016, lạm phát của Thái Lan đạt mức âm, đánh dấu tháng giảm phát thứ 13 liên tiếp. Theo Bộ Thương mại nước này, nguyên nhân chủ yếu là do giá dầu giảm.

Ngày 1/2, Bộ Thương mại Thái Lan cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 giảm 0,53% so với cùng kỳ năm trước và 0,26% so với tháng 12/2015. Tính cả năm 2015, chỉ số CPI của đất nước chùa vàng giảm 0,9% sau 12 tháng không vượt được mốc 0%.

Theo một cuộc thăm dò của Wall Street Journal, lạm phát tháng 1 của Thái Lan được dự báo giảm 0,175% so với tháng 12/2015 và thấp hơn 0,46% so với cùng kỳ năm trước.

Lạm phát Thái Lan từ 12/2015 - 1/2016
Lạm phát Thái Lan từ 12/2015 - 1/2016

Ông Somkiat Triratpan – Cục trưởng Cục Thương mại và Chiến lược, Bộ Thương mại - cho biết chỉ số CPI tiếp tục âm là do sự sụt giảm của giá dầu và giá hàng hóa tiêu dùng.

Trong tháng 1, lạm phát cơ bản, không tính giá lương thực và năng lượng, tăng 0,59% so với cùng kỳ năm 2015 và tăng 0,07% so với tháng 12/2015. Chỉ số CPI cơ bản của Thái Lan tăng 1,05% trong năm 2015.

Hầu hết các chuyên gia kinh tế dự báo rằng trong ngắn hạn giá dầu thấp sẽ tiếp tục gây áp lực đáng kể lên lạm phát của Thái Lan.

Một nhà kinh tế của Kasikornbank cho rằng áp lực lạm phát có thể duy trì ở mức yếu nếu giá dầu ổn định quanh mức 30 USD/thùng trong tháng tới. Mặc dù Tết Nguyên đán tại Trung Quốc có thể khiến giá thực phẩm sống tăng, nhà kinh tế này dự báo lạm phát cơ bản sẽ duy trì ổn định ở mức hiện tại.

Bộ Thương mại Thái Lan đã đặt mục tiêu lạm phát vào năm 2016 ở mức từ 1% đến 2%.

 

Theo Thạch Thảo

Người đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên