MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu tăng cao tác động mạnh tới học sinh Mỹ

11-04-2008 - 18:37 PM | Tài chính quốc tế

Những học sinh trên toàn nước Mỹ đang phải trải qua những ngày tháng khó khăn khi giá năng lượng tăng liên tục.

Trên khắp nước Mỹ, khi tình hình kinh tế khó khăn, trường học tại các bang đang liên tục cắt giảm chi phí bởi chi phí xe đi lại cho học sinh tăng quá nhanh.

Tất cả xe bus của một trường học tại hạt Dubuque, bang Iowa, Mỹ phải đưa học sinh một chặng đường dài tổng cộng khoảng 4.900 dặm ( tương đương khoảng 9.000 km) để đưa học sinh đi về hàng ngày. Giá nhiên liệu đã tăng 35% trong năm 2007, nhà trường buộc phải tăng chi phí dành cho xe bus. Chính khoản phí đội thêm này đã làm giảm nguồn tiền cho các hoạt động khác.

Cụ thể những mặt chịu ảnh hưởng là hoạt động giảng dạy, cơ sở vật chất, chất lượng và số lượng giáo viên. Hiệu trưởng trường học trên cho biết những khoản tiền đóng vào trường học cũng chỉ giống như một chiếc bánh, khi miếng bánh lớn hơn dành cho hoạt động này thì tất yếu hoạt động khác sẽ chỉ được hưởng mẩu bánh nhỏ hơn trước. Trong năm 2007, trường phải dành thêm 50 nghìn USD cho chi phí đưa đón học sinh, khoản tiền này tương đương lương của hai giáo viên.

Hoạt động học tập và ngoại khóa cũng bị ảnh hưởng nhiều, trang thiết bị học tập sẽ không còn hiện đại như trước nữa và những chuyến thực tập tại những vùng quê cũng như nhưng nơi xa không còn được tổ chức thường xuyên.

Để đi học hàng ngày, học sinh tại nhiều nơi của Mỹ hiện phải đi bộ xa hơn để bắt xe bus, và trên mỗi xe nhiều khi không còn hai lái xe như thời kỳ trước. Một số trường đã tiến hành hủy một số tuyến xe để cắt giảm chi phí, học sinh phải ngồi tren những chiếc xe bus đông đúc chật chội.

Như vậy tình hình kinh tế không mấy thuận lợi đã có những ảnh hưởng tiêu cực lên tất cả các mặt của đời sống người dân Mỹ. Và khi tình trạng này chưa có dấu hiệu thuyên giảm, cuộc sống người Mỹ sẽ ngày càng khó khăn hơn.

Khánh Nguyên
Theo Cnn

ngocdiep

Trở lên trên