MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá ngô hạ vì thời tiết

03-08-2008 - 11:35 AM | Tài chính quốc tế

Giá ngô tiếp tục hạ, kéo theo tuần thứ 5 sụt giảm liên tiếp. Trong khi đó giá đậu tương cũng đi xuống.

Nguyên nhân là do những suy đoán lượng mưa sẽ làm dịu đi căng thẳng của thời tiết nóng bức và cải thiện tình hình thu hoạch ở Mỹ, nước sản xuất, xuất khẩu đậu tương và ngô lớn nhất thế giới.

Theo dự báo, những cánh đồng ở Trung Tây, khu vực trồng ngô và đậu tương lớn nhất nước Mỹ có thể sẽ phải đón nhận lượng mưa lên tới 2,5 cm từ những cơn mưa bắt đầu vào ngày 6/8 do ảnh hưởng của trận bão di chuyển từ Canada.

Tại sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT), giá ngô giao tháng 9 giảm 22,5 cent, tương đương 3,7% xuống còn 5,85 USD/giạ, giảm 1,9% trong tuần. Giá ngô đã hạ 20% trong tháng 7, giảm mạnh nhất trong vòng 22 năm, và đã giảm 27% kể từ khi lên mức kỷ lục 7,9925 USD/giạ vào 27/6.

Giá đậu tương giao tháng 11 tại Chicago cũng giảm 39 cent, tương đương 2,8%, xuống còn 13,65 USD/giạ, giảm 1,6% trong tuần này. Nguyên nhân khiến giá đậu tương sụt giảm được dự đoán là do Trung Quốc, nước nhập khẩu đậu tương lớn nhất đã giảm mua vào cho đến sau khi Olympic Bắc Kinh kết thúc.

Theo con số chính thức của chính phủ Mỹ, năm 2007, nước Mỹ đã có một vụ mùa bội thu ngô với giá trị đạt mức kỷ lục 52,1 tỷ USD, đậu tương xếp thứ hai với giá trị đạt 26,8 tỷ USD.

Khánh Hoa
Theo Bloomberg

khanhhoa

Trở lên trên