MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá nhà tại tất cả các thành phố của Trung Quốc giảm

04-01-2012 - 14:40 PM | Tài chính quốc tế

Barclays Capital và Bank of America Merrill Lynch khẳng định tỷ lệ dự trữ bắt buộc có thể được điều chỉnh giảm trước thời điểm Trung Quốc nghỉ lễ Tết Nguyên đán, bắt đầu từ ngày 23/01/2012.

Giá nhà tại Trung Quốc tháng 12/2011 hạ tháng thứ 4 liên tiếp bởi chính phủ Trung Quốc tiếp tục với các biện pháp hạn chế đầu cơ bất động sản. Nhóm biện pháp này có thể khiến kinh tế Trung Quốc tăng trưởng kém hơn nữa.

Công ty bất động sản SouFun Holdings, công ty sở hữu website bất động sản lớn nhất Trung Quốc, công bố giá bất động sản tại Trung Quốc tháng 12/2011 hạ 0,25% so với tháng 11/2011. Giá nhà tại 60/100 thành phố của Trung Quốc giảm. Giá nhà tại tất cả các thành phố lớn nhất đồng loạt giảm.

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo khẳng định tình hình kinh doanh sẽ vẫn khó khăn trong quý hiện tại và chính sách tiền tệ sẽ được điều chỉnh khi càn thiết. Barclays Capital và Bank of America Merrill Lynch khẳng định tỷ lệ dự trữ bắt buộc có thể được điều chỉnh giảm trước thời điểm Trung Quốc nghỉ lễ Tết Nguyên đán, bắt đầu từ ngày 23/01/2012.

Ông Kevin Lai, chuyên gia kinh tế tại Daiwa Capital Markets, nhận xét: “Kinh tế Trung Quốc đang trong xu thế đi xuống và tỷ lệ dự trữ bắt buộc có thể sớm bị điều chỉnh giảm. Khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đang đến gần, thanh khoản đang cần hơn bao giờ hết và các công ty có thể gặp nhiều khó khăn hơn trong những tháng tới.”

Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong ngày đầu tiên tất cả các thị trường giao dịch trong năm 2012. Chỉ số MSCI của TTCK châu Á – Thái Bình Dương tăng 1,2% tính đến 1h chiều tại thị trường Tokyo. Chỉ số Shanghai Composite của TTCK Trung Quốc hạ 0,2% tính đến 11h30 phút sáng.

Tại khắp châu Á, báo cáo kinh tế mới công bố bao gồm lạm phát tại Thái Lan. Tại Hồng Kông, hiệp hội bán lẻ công bố dù các công ty thông báo doanh số bán hàng mùa Giáng sinh tăng nhờ khách Trung Quốc đại lục đông, doanh số bán hàng xa xỉ bao gồm đồng hồ và trang sức giảm.

Tại châu Âu, chỉ số PMI của lĩnh vực dịch vụ công bố hôm nay có thể cho thấy ngành dịch vụ tại Italy sụt giảm tháng thứ 7 liên tiếp. Trong khi đó, ngành dịch vụ của Đức và Pháp tăng trưởng mạnh.

Lạm phát tại Italy tháng 12/2011 nhiều khả năng tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2010 từ mức 3,7% của tháng trước đó.

Đình Hảo

ngocdiep

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên