MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá vàng, dầu đồng loạt mất đỉnh cao

23-05-2008 - 05:15 AM | Tài chính quốc tế

Ngày thứ Năm, giá vàng tại New York để mất mốc cao nhất trong một tháng.

Cụ thể giá vàng giao sau vào tháng Sáu hạ 10,30 USD/ounce xuống mức 918,30USD/ounce.

Trong phiên giao dịch đã có lúc giá vàng giao sau tại New York tăng lên ngưỡng 935,40USD/ounce, mức cao chưa từng có tính từ ngày 18/04. Tuy nhiên sau đó đã có lúc giảm xuống mức 917,10USD/ounce.

Giá vàng giao ngay tại New York giảm 11,40USD/ounce và đóng cửa tại mức 920,40USD/ounce.

USD hồi phục so với các loại tiền tệ lớn khác trên thế giới khiến vàng trở nên kém hẫp dẫn trong mắt nhà đầu tư. Hết phiên giao dịch ngày thứ Năm, giá dầu hạ xuống dưới mức 131USD/thùng.

Vào ngày thứ Tư, giá vàng đã tăng mạnh và đạt đến đỉnh cao nhất trong 01 tháng, mức tăng 8,40USD/ounce. Trước đó vào ngày thứ Ba, giá vàng đã tăng 14,40USD/ounce. Tổng cộng sau 5 phiên kết thúc vào ngày thứ Tư, ngày 21/05, tổng mức tăng của vàng là 60USD/ounce. Giá vàng tái lập ngưỡng 900USD/ounce vào ngày thứ Sáu tuần trước.

Thị trường lao động Mỹ đón nhận một thông tin khá tích cực. Sáng ngày thứ Năm, Bộ Lao Động Mỹ công bố báo cáo cho biết số lượng người lần đầu tiên đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp giảm xuống mức 365.000 người từ số liệu của tuần trước là 370.000 người. Đây là mức giảm nhiều hơn dự kiến của các chuyên gia.

Thị trường nhà đất Mỹ vẫn chưa hết sóng gió. Giá nhà đất của Mỹ giảm với tốc độ kỷ lục trong quý đầu tiên. Giá nhà đất tại Mỹ hiện nay giảm mạnh nhất trong vòng 17 năm.

Tình hình thị trường vàng trong nước ngày thứ Năm như sau:

Một đặc điểm lớn của thị trường vàng trong nước ngày thứ Năm là tâm lý chốt lời của nhà đầu tư. Sau thời gian hạ mạnh, việc giá vàng tăng liên tiếp trong những phiên gần đây, một số nhà đầu tư đã quyết định bán ra ồ ạt để kiếm lợi nhuận. Giá vàng vì thế không thể tránh khỏi ảnh hưởng.

Kết thúc ngày giao dịch, giá vàng trong nước hạ 70.000 đồng/lượng. Giá vàng niêm yết tại các sàn cụ thể như sau: sàn SJC, giá mua vào 1.842.000 đồng/chỉ, giá bán ra 1.851.000 đồng/chỉ; sàn ACB, giá mua vào 1.844.000 đồng/chỉ, giá bán ra 1.852.000 đồng/chỉ; Eximbank, giá mua vào 1.842.000 đồng/chỉ, giá bán ra 1.850.000 đồng/chỉ.

Ngọc Diệp
Theo Bloomberg, RTTNews

ngocdiep

Trở lên trên