MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá vàng, dầu, USD sau khi kế hoạch 700 tỷ thành công

04-10-2008 - 06:32 AM | Tài chính quốc tế

Giá vàng hạ, mức hạ theo tuần lớn nhất từ tháng 8/2008 khi USD tăng giá. Một số chuyên gia dự báo giá vàng sẽ vẫn tăng.

Giá vàng giao vào tháng 12 giảm 11,10USD/ounce tương đương 1,3% xuống mức 833,20USD/ounce tại thị trường New York. Giá vàng hạ 6,2% trong tuần qua, mức hạ theo tuần nhiều nhất từ ngày 15/08.

 

Tại thị trường này, giá vàng giao ngay tăng 0,30USD/ounce và đóng cửa tại mức 834,80USD/ounce.

 

Tuần này, USD tăng giá 4,3% so với 6 loại tiền tệ lớn khác trên thế giới. Quốc Hội Mỹ thông qua kế hoạch 700 tỷ USD để cứu các ngân hàng đang khó khăn với các khoản đầu tư vào thị trường cho vay thế chấp bất động sản.

 

Tháng trước, giá vàng tăng 5,5% sau khi ngân hàng Lehman Brothers sụp đổ, chính phủ tiếp quản tập đoàn bảo hiểm lớn nhất Mỹ AIG và hai công ty cho vay thế chấp bất động sản lớn nhất là Fannie Mae và Freddie Mac.

 

Một số chuyên gia về thị trường dự đoán ngay cả sau khi Hạ Nghị Viện Mỹ thông qua kế hoạch 700 tỷ USD, giá vàng sẽ vẫn tiếp tục tăng.

 

Giá dầu không thay đổi nhiều bởi nhà đầu tư hoài nghi rằng kế hoạch 700 tỷ USD sẽ không thể ngăn kinh tế Mỹ khỏi suy thoái.

 

Giá dầu trong tuần qua đã hạ 12%, mức hạ theo tuần nhiều nhất từ năm 2004 do dự đoán kinh tế Mỹ có khả năng lâm vào suy thoái sẽ làm giảm nhu cầu năng lượng.

 

Ông Michael Lynch, chủ tịch Viên nghiên cứu kinh tế và chiến lược năng lượng tại Massachusetts, Mỹ nhận xét có vẻ như bất kỳ chính sách can thiệp nào của chính phủ cũng không thể thúc đẩy thị trường và nền kinh tế có một bước ngoặt lớn.

 

Giá dầu thô giao vào tháng 11 giảm 9 cent xuống mức 93,88USD/thùng vào lúc 2.45 phút chiều tại thị trường New York, mức thấp nhất từ ngày 16/09. Giá dầu hiện nay tăng 17% so với một năm trước đó và hạ 36% từ mức kỷ lục 147,27USD/thùng thiết lập ngày 11/07.

 

Tại thị trường London, giá dầu Brent giao vào tháng 11 giảm 31 cent tương đương 0,3% và đóng cửa tại mức 90,25USD/thùng, mức thấp nhất từ ngày 16/09.

 

Bản báo cáo mới nhất của IMF cho thấy cái nhìn bi quan nhất về kinh tế Mỹ từ khi cuộc khủng hoảng tín dụng bắt đầu. Mỹ tiêu thụ khoảng 24% tổng lượng dầu của toàn thế giới.

 

Ngọc Diệp
Theo Bloomberg,MarketWatch

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên