MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá vàng diễn biến bất thường

10-10-2008 - 06:51 AM | Tài chính quốc tế

Trên thị trường vàng, giá vàng giao kỳ hạn giảm mạnh, giá vàng giao ngay tăng.

Giá vàng giao vào tháng 12 giảm 20USD/ounce tương đương 2,2% xuống mức 886,50USD/ounce tại thị trường New York. Giá vàng đạt đỉnh cao 1.033,90USD/ounce vào ngày 17/03.

 

Tại thị trường này, giá vàng giao ngay tăng 5,90USD/ounce và đóng cửa tại mức 912,40USD/ounce.

 

Morgan Stanley cắt giảm dự đoán về giá vàng 5%, cụ thể, giá vàng năm nay sẽ ở mức trung bình 900USD/ounce và 950USD/ounce vào năm 2009. Không tính đến mức hạ ngày hôm qua (ngày 09/10) giá vàng tăng 8,8% trong tuần này bởi nhà đầu tư tìm đến vàng nhiều hơn như một công cụ đầu tư an toàn thời kinh tế khó khăn.

 

Chỉ số Reuters/Jefferies CRB của 19 loại hàng hóa giảm 34% từ mức đỉnh cao trong tháng 7 khi giá năng lượng, nông phẩm và kim loại dùng cho công nghiệp giảm giá. Ngày hôm qua (ngày 09/10) chỉ số này không có nhiều thay đổi.

 

Việc giá vàng hạ có thể coi như một số dấu hiệu ổn định trên thị trường sau khi FED, ECB, 4 ngân hàng trung ương châu Âu cắt giảm lãi suất chủ chốt để làm dịu tình trạng thắt chặt tín dụng.

 

Giá vàng sẽ tiếp tục tăng nếu có thêm ngân hàng sụp đổ và thị trường tín dụng tiếp tục đóng băng. Thị trường chứng khoán châu Âu và Mỹ tiếp tục đi xuống trong phiên giao dịch ngày hôm qua (ngày 09/10).

 
Lúc 7h30 phút sáng nay, ngày 10/10, giá vàng giao ngay đang đứng ở mức 923,80USD/ounce.
 
Thông tin bài viết được cập nhật theo bản tin của Bloomberg về phiên giao dịch và giá đóng cửa tại thị trường New York ngày 09/10.

Trung Thành
Theo Bloomberg

ngocdiep

Trở lên trên