MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá vàng trượt dốc

11-10-2008 - 05:56 AM | Tài chính quốc tế

Giá vàng hạ mạnh bởi nhà đầu tư ồ ạt bán ra. Mức hạ của giá vàng giao kỳ hạn mạnh nhất từ ngày 02/10.

Giá vàng giao kỳ hạn vào tháng 12 giảm 27,50USD/ounce tương đương 3,1% xuống mức 859USD/ounce tại thị trường New York.
 
Đây là mức hạ mạnh nhất từ ngày 02/10 của giá vàng giao kỳ hạn. Giá vàng đạt đến mức đỉnh cao 1.033,90USD/ounce vào ngày 17/04/2008.

 

Cũng tại thị trường này, giá vàng giao ngay hạ 62,50USD/ounce và đóng cửa tại mức 849,90USD/ounce.

 

Tuần này, thị trường chứng khoán toàn cầu mất điểm chưa từng có. Giá hàng hóa hạ hơn 5% và trái phiếu chính phủ hạ. Trước đó trong phiên giao dịch ngày 10/10, giá vàng đã có lúc chạm mốc 936,30USD/ounce, mức cao nhất từ ngày 29/07.

 

Ông Frank McGhee, đại diện của Integrated Brokerage Services LLC tại Chicago, nhận xét nhà đầu tư đang bán vàng ồ ạt. Việc bán tháo diễn ra rất mạnh mẽ.

 

Đợt bán tháo vàng để gom tiền đầu tư này còn bởi những lời đồn thổi rằng thị trường chứng khoán toàn cầu có thể đóng cửa vài ngày để các chính phủ tiến hành biện pháp ứng cứu cần thiết.

 

Chỉ số Standard & Poor's 500 có mức hạ theo tuần lớn nhất từ trước đến nay, mức hạ hơn 22% từ ngày 03/10. Chỉ số Reuters/Jefferies CRB của 19 loại hàng hóa hạ 9,9% rtong tuần này. Giá dầu hạ 9,3% trong phiên giao dịch ngày 10/10.

 

Đồng Euro hạ giá so với USD. Tỷ giá USD/Euro hiện nay là 1,3355USD/Euro. Mức đỉnh cao của Euro so với USD thiết lập ngày 15/07, tỷ giá là 1,6038USD/Euro.

 

Thông tin bài viết được cập nhật theo bản tin của Bloomberg về phiên giao dịch và giá đóng cửa tại thị trường New York ngày 10/10.

 

Thanh Vân
Theo Bloomberg

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên