MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giám đốc công nghệ của Nokia từ chức

09-06-2011 - 16:55 PM | Tài chính quốc tế

Ông từ chức vì bất đồng với ban điều hành về hướng phát triển hãng điện thoại di động lớn nhất thế giới.

Nokia, hãng sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới, tiếp tục đương đầu với nhiều khó khăn khi một giám đốc điều hành chủ chốt nghỉ việc và giá cổ phiếu tiếp tục xuống dốc.

Ông Richard Green, giám đốc bộ phận công nghệ của Nokia, đã xin nghỉ phép nhưng nhiều khả năng sẽ không trở lại bởi bất đồng với bộ phận điều hành về chiến lược vực dậy hoạt động kinh doanh của công ty.

Đại diện của Nokia đã xác nhận thông tin ông Green đã rời khỏi công ty và công bố ông Henry Tirri, trưởng trung tâm nghiên cứu của Nokia, sẽ trở thành giám đốc công nghệ tạm quyền.

Các chuyên gia thuộc HSBC đã hạ dự báo giá cổ phiếu của Nokia xuống mức 4,40euro/cổ phiếu từ mức 6,50euro/cổ phiếu.

Trước đó, Nokia đã bị hạ xếp hạng tín dụng xuống gần mức junk.

Tháng trước, Nokia đã phải công bố cảnh báo về lợi nhuận quý 2/2011 sau khi doanh số bán hàng gây thất vọng.

Hãng điện thoại Phần Lan này gần như mất đi vị trí đứng đầu thị trường điện thoại di động thế giới, trước đây đã có thời người ta tin điều này không thể xảy ra.

Nokia gặp rất nhiều khó khăn với sự cạnh tranh từ phía Apple.

Trong khi đó ở phân khúc sản phẩm giá rẻ, sự mạnh lên của các đối thủ châu Á và thiết bị Android của Google khiến Nokia “đau đầu”.

Ông Stephen Elop, giám đốc điều hành của Nokia, đã khẳng định công ty sẽ cố gắng giành lại thị phần thông qua việc kết hợp phần mềm của Microsoft với hệ Symbian.

Ông Stuart Reid, trưởng bộ phận nghiên cứu của Fitch tại London – Anh, cho biết cơ quan này thực sự lo lắng về việc Nokia mất thị phần: “Dường như người tiêu dùng đang chán thiết bị này để chuyển sang các mẫu Android hay điện thoại thong minh của Apple.”

Đình Hảo
Theo CNBC

ngocdiep

Trở lên trên