MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giám đốc điều hành của General Motors từ chức theo đề nghị từ chính phủ Mỹ

30-03-2009 - 07:31 AM | Tài chính quốc tế

Giám đốc điều hành của General Motors, ông Rick Wagoner sẽ từ chức sau hơn 8 năm lãnh đạo hãng ô tô lớn nhất nước Mỹ.

Một quan chức của chính phủ Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Obama đã yêu cầu ông Wagoner từ chức và ông này đã chấp thuận. Ngày 19/03/2009, ông Rick Wagoner vẫn cho biết ông không có ý định từ chức.

 

Người có khả năng kế vị ông Rick Wagoner là trưởng bộ phận điều hành Fritz Henderson.

 

Thông tin từ chức của ông Rick Wagoner được thông báo trong lúc Tổng thống Obama chuẩn bị công bố kế hoạch định đoạt tương lai của ngành ô tô Mỹ. GM hiện đang tồn tại nhờ khỏan tiền hỗ trợ 13,4 tỷ USD của chính phủ Mỹ. Hãng đang kêu gọi chính phủ hỗ trợ thêm 16,6 tỷ USD.

 

Ông Rick Wagoner buộc phải từ chức như một phần trong kế hoạch tái cơ cấu của General Motors.

 

GM cho biết năm 2009 hãng sẽ sa thải khoảng 47 nghìn nhân công trên toàn cầu và đóng cửa khoảng 5 dây chuyền sản xuất. Các giám đốc điều hành thông báo GM sẽ tập trung vào 4 thương hiệu tại Mỹ và ngừng hoạt động nhiều đại lý phân phối xe. Cổ phiếu của GM hạ 87% năm 2008.

 

Cổ phiếu của GM đã tăng 66% từ ngày 12/03 khi giám đốc phụ trách tài chính cho biết GM không cần đến 2 tỷ USD hỗ trợ trong tháng 3/3009.

 

GM công bố dòng xe tiết kiệm nhiên liệu đầu tiên vào năm 2007, mười năm sau khi Toyota tung ra xa Prius

 

Giám đốc điều hành Rick Wagoner bắt đầu vào GM năm 1977. Ông từng học MBA tại đại học Harvard.

 

Ngọc Diệp
Theo Bloomberg

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên