MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giám đốc IMF bị cảnh sát Pháp khám nhà

21-03-2013 - 08:24 AM | Tài chính quốc tế

Đây là một phần trong vụ án điều tra liệu bà Lagarde – người đã từng làm bộ trưởng tài chính dưới thời cựu Tổng thống Sarkozy - có sai sót khi xử lý vụ tranh chấp của doanh nhân Bernard Tapie hay không.

Theo thông tin được đăng tải trên Bloomberg, cảnh sát Pháp đã khám xét căn nhà tại Paris của Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde. 

Tòa án công lý Cộng hòa Pháp (Cour de Justice de la Republique) là đơn vị thực hiện vụ khám xét. Đây là toán án đặc biệt được lập ra để điều tra hành vi của các bộ trưởng. Qua trình này được thực hiện với sự đồng ý từ phía luật sư của bà Lagarde. Đây là một phần trong vụ án điều tra liệu bà Lagarde – người đã từng làm bộ trưởng tài chính dưới thời cựu Tổng thống Sarkozy - có sai sót khi xử lý vụ tranh chấp của doanh nhân Bernard Tapie hay không. 

Năm 2008, Tapie đã dành chiến thắng trong vụ tranh chấp về việc bán thương hiệu đồ thể thao Adidas và thu về 385 triệu euro. Tapie buộc tội ngân hàng Credit Lyonnais đã mắc sai sót và đâm đơn kiện ngân hàng này. Khi đó, bà Lagarde đang làm bộ trưởng tài chính. Bà đã chuyển vụ án tới ban hội thẩm và sau đó bà phê chuẩn phán quyết của ban hội thẩm là cho ông Tapie được bồi thường.

Năm 2011, tòa án mở cuộc điều tra xem xét liệu quyết định của bà Lagarde có phải là hành vi sử dụng sai quỹ ngân sách quốc gia hay không. Vụ việc được đưa ra ngày sau khi bà Lagarde trở thành giám đốc IMF. 

Trước đó, cảnh sát cũng đã khám nhà và văn phòng của Claude Gueant (Bộ trưởng Nội vụ dưới thời cựu Tổng thống Sarkozy). 

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên