MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giám đốc JPMorgan Chase International dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất tới 4 lần trong năm nay

16-03-2017 - 07:26 AM | Tài chính quốc tế

"Đưa lãi suất trở về mức bình thường quá muộn sẽ phải trả giá đắt, tạo nên những biến dạng ảnh hưởng đến thị trường tài chính", ông Jacob Frenkel - Giám đốc JPMorgan Chase International nhận định.

Trả lời phỏng vấn CNBC ngày hôm nay, giám đốc JPMorgan Chase International dự đoán Cục dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tăng lãi suất từ 3 đến 4 lần trong năm nay. Như vậy, theo tổ chức này thì khả năng Fed tăng lãi suất không chỉ dừng lại ở 3 lần như những gì mà họ đã tuyên bố vào cuối năm ngoái.

Phát biểu tại hội thảo IIF ở Frankfurt, ông Jacob Frenkel giải thích rằng mỗi một điều kiện kinh tế mà Fed đã đặt ra cho bản thân để biện minh cho việc trì hoãn tăng lãi suất thì nay đã đều đạt được.

"Hoạt động kinh tế tại Mỹ hiện nay mạnh mẽ nhiều hơn hẳn trước kia, tỷ lệ thất nghiệp ở mức cực, cực thấp, bản chất tỷ lệ thất nghiệp cũng rất mạnh mẽ và thời gian thất nghiệp cũng ngắn hơn. Áp lực lạm phát hiện nay dần tiến tới mục tiêu 2% của Fed", ông Frenkel chỉ rõ.

Trước đó, chủ tịch Fed - bà Janet Yellen cũng từng khẳng định sẽ là hợp lý khi có nhiều đợt tăng lãi suất hơn trong năm nay nếu nền kinh tế Mỹ đáp ứng được những mục tiêu mà Fed đề ra cho thị trường lao động và lạm phát.

Ngay sau báo cáo việc làm tích cực được tung ra vào cuối tuần trước, thị trường tài chính đồng loạt đặt cược mạnh mẽ vào khả năng Fed sẽ tăng lãi suất lên 25 điểm cơ bản khi Ủy ban thị trường mở kết thúc phiên họp 2 ngày vào thứ 4 (theo giờ Mỹ).

Theo số liệu được Bộ Lao động Mỹ công bố vào hôm 10/3, trong tháng 2 nước Mỹ có thêm 235.000 việc làm, so với mức 238.000 của tháng 1. Các con số của tháng 1 và tháng 2 đều cao hơn mức dự đoán và đánh dấu hai tháng liên tiếp tốt nhất kể từ tháng 7 năm ngoái

Cần lưu ý rằng, quyết định tăng lãi suất lần này cũng chỉ là cú mở màn cho nhiều lần tăng lãi suất tiếp theo trong năm nay.

"Chúng ta không nên chỉ nghĩ về quyết định trong ngày mai, đó còn là cả một chặng đường dài, giống như một chiến lược", ông Frenkel nhận định.

Chủ tịch JPMorgan cũng cảnh báo về những rủi ro nếu Fed tiếp tục kéo dài thời gian duy trì lãi suất thấp vốn đã quá lâu, ông nói thời điểm này năm sau lãi suất của Mỹ nên ít nhất cao hơn mức hiện tại là 1%.

"Đưa lãi suất trở về mức bình thường quá muộn sẽ phải trả giá đắt, tạo nên những biến dạng ảnh hưởng đến thị trường tài chính. Thay vì kích thích đầu tư, tăng lãi suất muộn sẽ đem lại những động lực hời hợt, giả tạo cho đầu tư tài chính. Tóm lại, chúng tôi mong muốn nhìn thấy tăng trưởng kinh tế, việc làm và chỉ có thể đạt được bằng cách đầu tư vào các nhà máy, thiết bị", ông nói.

Anh Sa

CNBC

Từ Khóa:
Trở lên trên