MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giám đốc tài chính của Freddie Mac đã chết

22-04-2009 - 22:21 PM | Tài chính quốc tế

Freddie Mac là một trong hai công ty cho vay thế chấp lớn nhất của Mỹ. Cảnh sát cho rằng ông này đã treo cổ tự tử.

Cựu binh của tập đoàn hàng đầu trong ngành bất động sản Mỹ này đã được bầu làm giám đốc tài chính tạm quyền của Freddie Mac vào tháng 9/2008. Theo cảnh sát, ông David Kellermann đã tự sát.

 

Các cơ quan chức trách cho biết họ không thấy có dấu hiệu nào đáng nghi ngờ về một vụ giết người khi khám xét hiện trường tại nhà của ông ở Vienna. Một nguồn thông tin liên quan đến cuộc điều tra cho rằng ông này đã tự treo cổ.

 

Phát ngôn viên của Freddie Mac phát biểu sau cái chết của giám đốc tài chính tạm quyền: “Tập đoàn Freddie Mac bị chấn động và cảm thấy rất tiếc với thông tin về cái chết của giám đốc tài chính tạm quyền. Ông có phong cách làm việc rất tốt và ông có khả năng khuyến khích tất cả những ai làm việc cùng với ông. Chúng tôi sẽ luôn nhớ đến ông vì khả năng làm việc và tính cách tuyệt vời của ông.”

 

Ông Kellermann năm nay 41 tuổi, ông đã làm việc tại Freddie Mac 16 năm.

 

Ông đã được bầu làm giám đốc tài chính tạm quyền và phó chủ tịch tại Freddie Mac vào tháng 9/2008 và ông chịu trách nhiệm quản lý các vấn đề tài chính của tập đoàn.

 

Ông chịu trách nhiệm giám sát và báo cáo các vấn đề tài chính tập đoàn, tuân thủ các quy định thuế, ngân sách hàng năm và kế hoạch tài chính.

 

Ông có bằng thạc sỹ tài chính tại đại học George Washington, bằng cử nhân khoa học chính trị và bằng cử nhân kế toán của trường đại học Michigan.

 

Freddie Mac được Quốc hội lập nên năm 1970 để cung cấp thanh khoản, sự ổn định cho thị trường thế chấp nhà ở.

 

Chính phủ Mỹ buộc phải tiếp quản Freddie Mac vào năm ngoái sau khi khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn ngày một lan rộng. Fannie Mae và Freddie Mac đã bị đưa vào diện kiểm soát bởi Cơ quan tài chính nhà đất liên bang Mỹ (FHFA).

 

Ngọc Diệp

Theo CNN

 

 

ngocdiep

Trở lên trên