MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giảm phát lại đe dọa kinh tế Nhật

28-12-2011 - 14:32 PM | Tài chính quốc tế

Quá trình phục hồi của kinh tế Nhật từ sau động đất, sóng thần vào tháng 3/2011 đã chững lại trong tháng 11/2011 bởi hoạt động sản xuất và ngành bán lẻ đi xuống.

Quá trình phục hồi của kinh tế Nhật từ sau động đất, sóng thần vào tháng 3/2011 đã chững lại trong tháng 11/2011 bởi hoạt động sản xuất và ngành bán lẻ đi xuống. Nhật có thể lại đối đầu với giảm phát, tình trạng đã dai dẳng tại nước này suốt 1 thập kỷ qua.

Sản lượng công nghiệp tháng 11/2011 hạ 2,6% so với tháng 10/2011, cao hơn dự báo của tất cả các chuyên gia.

Doanh số bán lẻ tháng 11/2011 hạ 2,1%. Chỉ số giá tiêu dùng, không tính thực phẩm tươi sống, hạ 0,2% so với cùng kỳ năm 2010 sau khi hạ 0,1% trong tháng 10/2011.

Thực trạng kinh tế Nhật tăng trưởng yếu, chịu tác động từ khủng hoảng nợ châu Âu và việc nhiều công ty, từ Panasonic cho đến Nissan chuyển sản xuất ra nước ngoài sẽ có thể cản trở kế hoạch tăng thuế của Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda. Hôm nay, đảng của Thủ tướng Noda dự kiến sẽ công bố tăng thuế doanh thu, hiện nay loại thuế này đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của dư luận.

Ông Yoshimasa Maruyama, chuyên gia kinh tế trưởng tại Itochu Corp, nhận xét: “Xét về căn bản, kinh tế Nhật đang trong xu thế đi xuống. Xuất khẩu giảm và ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế Nhật khi kinh tế toàn cầu tăng trưởng kém hơn.”

Để kích thích nhu cầu và hỗ trợ cho hoạt động tái thiết đất nước, chính phủ Nhật đã chấp thuận 4 chương trình bổ sung ngân sách tính từ thảm họa động đất, sóng thần ngày 11/03/2011 với tổng giá trị khoảng 20 nghìn tỷ yên tương đương 257 tỷ USD.

Phiên hôm nay, TTCK tại châu Á giảm điểm ngày thứ 2 liên tiếp, chỉ số chính của các thị trường khu vực hướng đến năm sụt giảm mạnh nhất từ năm 2008 sau khi báo cáo cho thấy giá nhà đất tại Mỹ hạ, triển vọng lợi nhuận của các công ty xuất khẩu châu Á trở nên u ám hơn. Chỉ số MSCI của TTCK châu Á – Thái Bình Dương hạ 0,5% xuống 113,11 điểm. Chỉ số hạ 18% trong năm 2011.

Chỉ số Nikkei 225 của thị trường Nhật, sau khi hạ 17% trong năm nay, tăng chưa đầy 0,1% trong phiên hôm nay. Báo cáo khác trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương cho thấy niềm tin các công ty sản xuất Hàn Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong 30 tháng.

Minh Ngọc

ngocdiep

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên