MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giáo hoàng Benedict XVI thoái vị "vì lý do sức khỏe"

11-02-2013 - 19:27 PM | Tài chính quốc tế

Hiệu lực tính từ 8h tối ngày 28/02. Đây là lần đầu có Giáo hoàng thoái vị trong vòng gần 600 năm qua

Giáo hoàng Benedict XVI tuyên bố ông không còn đủ sức khỏe để dẫn dắt 1 tỷ tín đồ Thiên Chúa giáo và sẽ thoái vị vào cuối tháng này. Đây là lần đầu tiên một Giáo hoàng thoái vị trong vòng gần 600 năm qua.

“Sau nhiều lần soi lại tâm can mình trước Chúa, tôi đã đi tới chỗ chắc chắn sức khỏe của mình nay không còn thích hợp để dẫn dắt giáo hội của thánh Peter," ông nói trong một thông báo gửi các giáo chức cao cấp tại Rome.

Giáo hoàng Benedict là vị lãnh tụ thứ 265 của Nhà thờ Thiên Chúa giáo La Mã. Việc ông từ chức sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ 8 giờ tối ngày 28/02/2013 (giờ Rome). Mật nghị hồng y để chọn giáo hoàng mới sẽ sớm được triệu tập. 

Giáo hoàng thoái vị sau gần 8 năm ở ngôi Đức Thánh Cha.

“Tôi nhận thức được rõ rằng với bản chất tinh thần thiêng liêng của mình, tòa thánh không thể hoạt động chỉ bằng lời nói và hành động, mà còn cả những lời cầu nguyện và sự hy sinh," Giáo hoàng nói.

Minh Tuấn

tuannm

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên