MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Goldman Sachs đã tuyển một "tên trộm" ?

06-05-2013 - 19:16 PM | Tài chính quốc tế

Theo tài liệu được nộp lên tòa án Manhattan, Credit Suisse buộc tội Agostina Pechi đã ăn cắp thông tin để lôi kéo khách hàng về phía Goldman Sachs.

Agostina Pechi - cựu phó chủ tịch phụ trách thị trường mới nổi của Credit Suisse – vừa chuyển sang đầu quân cho Goldman Sachs. Tuy nhiên, cô đang lâm vào rắc rối khi bị buộc tội ăn cắp bí mật thương mại của công ty cũ.

Theo tài liệu được nộp lên tòa án Manhattan, Credit Suisse buộc tội Agostina Pechi đã ăn cắp thông tin để lôi kéo khách hàng về phía Goldman Sachs. Trong tháng 2 và tháng 3, thông qua email, Pechi đã bí mật chuyển danh sách khách hàng và các tài liệu bí mật khác từ tài khoản làm việc sang hộp thư cá nhân. Đồng thời, Pechi cũng in các tài liệu giao dịch quan trọng ở văn phòng vào buổi tối trong khi đáng lẽ ra đây là thời gian cô đang đi nghỉ. 

Credit Suisse cho rằng Pechi đã ăn cắp dữ liệu bí mật của Credit Suisse một cách có hệ thống kể từ ngày 4/2. Khoảng ngày 19/3, Pechi gửi một bức email đến hòm thư cá nhân, trong đó có chứa các dữ liệu mà cô cùng với các đồng nghiệp trong bộ phận phụ trách các thị trường mới nổi đã xây dựng nên. “Rõ ràng là các dữ liệu này là tài sản của Credit Suisse, phát triển bởi Credit Suisse”, ngân hàng này khẳng định.

Năm 2012, Pechi nhận mức lương và thưởng 950.000 USD và  hiện đang sống ở New York. Cô thôi việc ở Credit Suisse  từ ngày 2/4. Bộ phận nhân sự của ngân hàng này cho biết Pechi đã đảm nhiệm một vị trí khác ở Goldman Sachs. 

Credit Suisse cũng buộc tội Pechi cố ý tạo lập các mối quan hệ riêng tư với các khách hàng quan trọng nhằm chuẩn bị cho sự ra đi. 

Sau khi Pechi nghỉ việc, cô đã hợp tác để thực hiện một cuộc điều tra, cho phép bên thứ ba truy cập vào email cá nhân và điện thoại BlackBerry của cô. Tuy nhiên, Pechi đã ngay lập tức xóa khoảng 60 email trong hộp thư cá nhân trước khi cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra. 

Michael DuVally, người phát ngôn của Goldman Sachs, từ chối bình luận về vụ việc này. 

Thu Hương

huongnt

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên