MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hạ viện Mỹ chấp thuận nâng trần nợ

20-07-2011 - 09:54 AM | Tài chính quốc tế

Hạ viện Mỹ đồng ý với kế hoạch ngân sách do chính phủ đệ trình, mở cơ hội nâng trần nợ công và bước đầu giúp đất nước này thoát nguy cơ vỡ nợ vào đầu tháng 8 tới.

Dù còn nhiều phiếu chống, cách đây ít giờ, Hạ viện Mỹ đồng ý với kế hoạch ngân sách do chính phủ đệ trình, mở cơ hội nâng trần nợ công và bước đầu giúp đất nước này thoát nguy cơ vỡ nợ vào đầu tháng 8 tới.

Theo AP, Hạ viện Mỹ hôm qua đã phê chuẩn kế hoạch dự phòng của Đảng Cộng hòa nhằm nới rộng mức trần nợ công lên trên ngưỡng 14.300 tỷ USD, đổi lại kế hoạch cắt giảm chi tiêu liên bang tới 6.000 tỷ USD và yêu cầu cải tổ nhằm cân bằng ngân sách. Quyết định này giúp Mỹ bước đầu thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ vào đầu tháng 8, như lời "cảnh cáo" của Tổng thống Obama cũng như các thành viên Chính phủ.

Tổng thống Barack Obama và nhiều Thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa lên tiếng khen ngợi kế hoạch giảm thâm hụt mà "Bộ 6" Thượng nghị sĩ đứng đầu đưa ra vào đầu cuộc họp đã xóa được khoảng cách giữa Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ. Kế hoạch này kèm theo 1.000 tỷ USD thuế thu thêm. Tổng thống Obama cho biết ông hy vọng các lãnh đạo của Quốc hội sẽ làm việc cùng nhau để đi đến một thỏa thuận chung vào thứ 4 này.

Một số thành viên Đảng Cộng hòa bỏ phiếu chống bởi họ vẫn không đồng ý với việc tăng nợ trần, thậm chí là cắt giảm chi tiêu.

Các thành viên của Quốc hội sẽ ở lại Washington đến cuối tuần này để cùng soạn thảo luật để tăng nợ trần, mục đích thông qua trước hạn chót vào ngày 2/8.

Một bản khảo sát thực hiện bởi tờ Wall Street Journal cho thấy cả hai đảng đều chia sẻ áp lực nếu mức nợ trần không tăng và chính phủ rơi vào cảnh vỡ nợ. Có tới 39% người được hỏi cho biết họ sẽ đổ lỗi cho Đảng Cộng hòa trong Quốc hội, trong khi 35% cho rằng ông Obama và Đảng Dân chủ là những người có trách nhiệm, chỉ 17% cho rằng lỗi là từ hai phía.

Thông tin từ cuộc họp nợ công Mỹ đã giúp giải tỏa áp lực trên các thị trường tài chính, tiền tệ. Giá vàng ngay lập tức rời xa mốc 1.600 USD một ounce. Trong khi đó thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trở lại, tiếp đà sinh khí cho thị trường châu Á.

Theo Công Tâm

VnExpress

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên