MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hai bộ mặt khác nhau của kinh tế Mỹ

19-04-2008 - 11:26 AM | Tài chính quốc tế

Nhà đầu tư và người dân Mỹ hiện đang ở giữa một biển thông tin về lợi nhuận doanh nghiệp. Nước Mỹ đang có đến hai nền kinh tế cùng tồn tại song song.

Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp Mỹ cho đến nay cho ta thấy nước Mỹ có hai nền kinh tế: một nền kinh tế hùng mạnh của những doanh nghiệp lớn chuyên kinh doanh tại thị trường nước ngoài như Caterpillar, Google và IBM và một nền kinh tế phụ thuộc vào tiêu dùng nội địa yếu kém như Harley Davidson.

Những công ty phụ thuộc trực tiếp vào kinh tế Mỹ gần đây công bố kết quả kinh doanh yếu kém do nhu cầu nội địa giảm sút tại tất cả các ngành nghề, từ sản xuất xe máy cho đến kinh doanh phòng khách sạn.

Tuy nhiên lòng tin của nhà đầu tư mới đây được củng cố khi một số công ty đa quốc gia lớn hưởng lợi nhiều từ USD yếu bởi họ có lợi thế cạnh tranh tại thị trường nước ngoài.

Công ty hàng đầu của mạng Internet, Google vào thứ 5 cho biết công ty không cảm thấy suy thoái kinh tế Mỹ có chút nào ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Tình hình lợi nhuận doanh nghiệp của Mỹ hiện nay tuy có ảm đạm song vẫn chưa u ám như thời kỳ năm 2001. Cuối năm 2007, chỉ có 3/10 ngành công nghiệp công bố lợi nhuận sụt giảm trong khi con số này vào quý 4 năm 2007 là 8/11.

Theo một chuyên gia đánh giá, nguyên nhân cho điều này là khoảng hơn một nửa doanh nghiệp Mỹ hiện nay đã vươn ra toàn cầu vì thế đồng USD yếu và giá hàng hóa tăng cao có những tác động tích cực tức thì lên lợi nhuận của họ.

Nhiều chuyên gia hiện đang lo ngại vào nửa cuối năm nay khi kinh tế Mỹ hồi phục và USD tăng giá trở lại, các doanh nghiệp xuất khẩu Mỹ sẽ gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh khi hàng hóa mất đi tính cạnh tranh về giá rẻ.

Khánh Nguyên
Theo IHT

ngocdiep

Trở lên trên