MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hải Yến có thể là siêu bão gây chết nhiều người nhất lịch sử Philippines

10-11-2013 - 13:08 PM | Tài chính quốc tế

Chính quyền tỉnh Leyte thừa nhận hoàn toàn "bị choáng" bởi hậu quả do siêu bão để lại và vẫn chưa liên lạc được với nhiều vùng trong tỉnh.

Với số liệu ước tính sơ bộ về thiệt hại nhân mạng lên đến hơn 10.000 người cho đến thời điểm hiện tại, siêu bão Hải Yến nhiều khả năng sẽ là cơn bão cướp đi nhiều sinh mạng nhất từ trước đến nay tại Philippines, các quan chức nước này dự báo ngày 10.11.

AFP đưa tin, Mỹ cam kết sẽ đưa quân đội sang hỗ trợ công tác cứu hộ trong bối cảnh cả một vùng rộng lớn ở miền trung Philippines vẫn đang trong tình trạng thiếu thốn lương thực và thuốc men sau khi siêu bão Hải Yến đi qua được 3 ngày.

Không có một căn nhà nào còn nguyên vẹn tại thành phố Tacloban, nơi có khoảng 220.000 người sinh sống, và các vùng duyên hải khác thuộc tỉnh Leyte, theo AFP.

Elmer Soria, cảnh sát trưởng tỉnh Leyte, ước tính có khoảng hơn 10.000 người đã thiệt mạng vì siêu bão.

Còn ông Sebastian Rhodes Stampa, trưởng đoàn đánh giá thiên tai của Liên Hiệp Quốc, hiện đang có mặt tại Tacloban, kể lại rằng ông thấy “những chiếc xe hơi lật úp và trên đường phố chỉ còn những đống đổ nát”.

“Lần cuối cùng tôi thấy thiên tai quy mô lớn cỡ này là vụ sóng thần ở Ấn Độ Dương”, ông Stampa cho hay, ý muốn nói về thảm họa động đất và sóng thần xảy ra hồi năm 2004, khiến khoảng 220.000 người thiệt mạng tại 14 quốc gia.

Chính quyền tỉnh Leyte thừa nhận hoàn toàn "bị choáng" bởi hậu quả do siêu bão để lại và vẫn chưa liên lạc được với nhiều vùng trong tỉnh. 

Một trong những vùng nói trên là thị trấn Guiuan, nơi có khoảng 40.000 người sinh sống và là địa điểm đầu tiên hứng bão.

Malapascua, một quần đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng tại Tacloban, cũng đứt liên lạc và theo hình ảnh chụp từ máy bay cho thấy nơi đây cũng chỉ còn là đống đổ nát.

Được biết, trước siêu bão Hải Yến, thiên tai gây chết người nhiều nhất tại Philippines là đợt sóng thần hồi năm 1976, xảy ra sau một vụ động đất mạnh 7,9 độ Richter, tại đảo Mindanao, miền nam Philippines, làm khoảng từ 5.000 đến 8.000 người chết.


Một người dân đau buồn khi chứng kiến căn nhà bị sập của mình


Xác người chết nằm la liệt trên đường phố 




Một phụ nữ than khóc trước xác chồng mình tại Tacloban

Theo Hoàng Uy
Ảnh: AFP

thanhhuong

Thanh niên

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên