MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàn Quốc lập quỹ 15 tỷ USD hỗ trợ các ngân hàng

18-12-2008 - 12:00 PM | Tài chính quốc tế

Quỹ này sẽ giúp các ngân hàng Hàn Quốc củng cố khả năng vốn trong bối cảnh kinh tế nước này tiến dần hơn đến suy thoái, tỷ lệ nợ xấu tăng cao.

Hàn Quốc có dự định huy động 20 nghìn tỷ won (15 tỷ USD) từ Ngân hàng Trung ương để hỗ trợ vốn cho các ngân hàng bởi tình hình kinh tế ngày một khó khăn, chi phí nợ xấu tăng cao.

 

Theo Uỷ ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc, Chính phủ dự định lập nên một quỹ vào tháng 1/2009 để mua lại cổ phiếu ưu đãi và trái phiếu của những tổ chức cho vay.

 

Ngân hàng Trung ương sẽ cung cấp một nửa số tiền, số tiền sẽ được đầu tư vào các ngân hàng đề nghị được bơm vốn.

 

Quỹ này sẽ giúp các ngân hàng Hàn Quốc củng cố khả năng vốn trong bối cảnh kinh tế nước này tiến dần hơn đến suy thoái, tỷ lệ nợ xấu tăng cao.

 

Ngân hàng Kookmin, ngân hàng lớn nhất Hàn Quốc và những ngân hàng đối thủ đang chịu nhiều áp lực từ chính phủ để nâng cao hoạt động cho vay trong bối cảnh tín dụng thắt chặt.

 

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc sẽ quyết định liệu có nên giành 10 nghìn tỷ won cho quỹ này trong buổi họp hôm nay, Uỷ ban dịch vụ tài chính cho biết ngân hàng phát triển Hàn Quốc sẽ cung cấp 2 nghìn tỷ won và 8 nghìn tỷ won còn lại sẽ do tổ chức và nhà đầu tư khác đóng góp.

 

Chính phủ đồng thời cũng sẽ giúp mua lại nợ xấu ngân hàng.

 

Ngọc Diệp

Theo Bloomberg

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên