MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng loạt lãnh đạo Toshiba từ chức sau bê bối kế toán 1,2 tỷ USD

21-07-2015 - 21:13 PM | Tài chính quốc tế

Tập đoàn 140 tuổi vốn là trụ cột của tinh thần doanh nghiệp Nhật Bản đang trở thành trung tâm của vụ bê bối kế toán lớn nhất kể từ năm 2011.

Chủ tịch tập đoàn Toshiba Hisao Tanaka cùng với hai lãnh đạo khác vừa tuyên bố từ chức sau khi các cuộc điều tra cho thấy tập đoàn đa quốc gia của Nhật Bản đã “thổi phồng” ít nhất 1,2 tỷ USD lợi nhuận kể từ khi khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ ra.

Cùng với ông Tanaka, Phó Chủ tịch Norio Sasaki và cố vấn Atsutoshi Nishida cũng từ chức và nhận trách nhiệm về các lỗ hổng tài chính của Toshiba. Công ty có trụ sở tại Tokyo hôm nay (21/7) thông báo sẽ sửa lại lợi nhuận, ghi giảm ít nhất 152 tỷ yên theo kết quả điều tra.

Vài ngày trước đã xuất hiện một báo cáo cho thấy các lãnh đạo của Toshia đặt ra những mục tiêu không khả thi về lợi nhuận và dẫn đến sai sót trong kế toán trên toàn bộ hệ thống. Các vi phạm được che giấu “một cách khéo léo”. Tập đoàn 140 tuổi vốn là trụ cột của tinh thần doanh nghiệp Nhật Bản đang trở thành trung tâm của vụ bê bối kế toán lớn nhất kể từ năm 2011.

Kết thúc phiên hôm nay cổ phiếu Toshiba tăng 6,1%, mạnh nhất kể từ tháng 6/2013 và được giao dịch ở mức 399,90 yên trên TTCK Tokyo. Cổ phiếu này đã giảm 17% kể từ khi bắt đầu xuất hiện thông tin Toshiba bị điều tra hôm 8/5. Hiện Toshiba có giá trị vốn hóa đạt 13,6 tỷ USD.

Tú Anh

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên