MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng loạt quỹ đầu cơ châu Á sẽ biến mất trong năm 2012

05-01-2012 - 09:13 AM | Tài chính quốc tế

Tình trạng này sẽ xảy ra sau 1 năm tăng trưởng trì trệ, kết quả kinh doanh kém và các chuyên gia quản lý quỹ gặp nhiều khó khăn trong huy động vốn.

Ngành đầu cơ châu Á nhiều khả năng sẽ thu hẹp về quy mô trong năm 2012 sau 1 năm tăng trưởng trì trệ, kết quả kinh doanh kém và các chuyên gia quản lý quỹ gặp nhiều khó khăn trong huy động vốn.

10 tháng đầu năm 2011, đã có tới 123 quỹ đầu cơ tại châu Á đóng cửa trong khi đó con số này vào cả năm 2010 ở mức 125 và mức kỷ lục 184 vào năm 2008 khi ngân hàng Lehman Brothers sụp đổ khiến các thị trường tài chính chấn động.

Thông tin trên được đưa ra bởi Eurekahedge, công ty chuyên cung cấp dữ liệu.

Artradis Fund Management Pte, quỹ đầu cơ một thời lớn nhất tại Singapore, nay đã phải đóng cửa, các chuyên gia quản lý trả lại tiền cho các nhà đầu tư bao gồm CoreVest Partners và Kilometre Capital Management Ltd.

Các quỹ đầu cơ tại châu Á thu hẹp bởi phần lớn các chuyên gia quản lý đã không kiếm được tiền cho nhà đầu tư. Các quỹ đầu cơ tại châu Á hiện quản lý tài sản khoảng 125 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh 176 tỷ USD vào năm 2007.

Ông Douglas, người đứng đầu công ty tư vấn tài chính GFIA, nói: “Năm 2012 sẽ là một năm thực sự khó khăn. Người ta sẽ không còn đủ khả năng chịu đựng nữa và cuối cùng từ bỏ, dù bạn có cam kết đến thế nào. Người ta không thể nhiều năm theo đuổi giấc mơ và cuối cùng chẳng có được cái gì.”

Các quỹ đầu cơ châu Á thua lỗ 8,7% tính đến tháng 11/2011, năm thua lỗ cao thứ 2 trong lịch sử. Trong cùng thời gian trên, chỉ số MSCI của TTCK châu Á – Thái Bình Dương hạ 17% trong cùng khoảng thời gian trên bởi lo ngại khủng hoảng nợ châu Âu sẽ khiến kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại.

Số lượng quỹ đầu cơ mới tại châu Á tăng chậm lại. Có 122 quỹ đầu cơ mới trong khu vực tính đến tháng 10/2011, trong khi đó con số này vào năm 2011 ở mức 183.

Ngọc Diệp

ngocdiep

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên