MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng trăm tỷ USD để vực dậy Citigroup

24-11-2008 - 14:55 PM | Tài chính quốc tế

Citigroup sẽ nhận được khoản bảo lãnh tài sản trị giá 306 tỷ USD từ chính phủ Mỹ. Cổ phiếu Citigroup giảm 60% chỉ trong tuần trước.

Citigroup sẽ nhận được 20 tỷ USD tiền mặt từ Bộ Tài Chính sau khi đã nhận được 25 tỷ USD vào tháng 10/2008. Số tiền 25 tỷ USD được lấy từ kế hoạch 700 tỷ USD.
 
Chính phủ sẽ nhận được 27 tỷ USD cổ phiếu ưu đãi từ Citigroup với tỷ lệ cổ tức 8%.
 
Cổ phiếu của Citigroup đã giảm 87% trong năm nay. Giá trị vốn hóa thị trường hiện chỉ còn 20 tỷ USD so với mức 244 tỷ USD chỉ cách đây 2 năm.
 
Giữa tháng 10, Bộ Tài Chính bơm 25 tỷ USD vào Citigroup và 100 tỷ USD vào 8 tổ chức tài chính lớn khác trên phố Wall trong nỗ lực làm tan băng trên thị trường tín dụng và giúp thị trường tài chính ổn định.
 

Quyết định mua lại cổ phiếu ưu đãi của Citigroup của chính phủ Mỹ đến cùng lúc với đảm bảo mua lại 254 triệu cổ phiếu phổ thông của Citigroup với giá 10,61USD/cổ phiếu. Người đóng thuế của Mỹ sẽ có thể hưởng lợi nếu sau này cổ phiếu của Citigroup lên giá.

 

Trong tổng số tài sản được đảm bảo, Citigroup phải chịu thiệt hại 29 tỷ USD trong số 306 tỷ USD. Chính phủ chịu lỗ 90% còn Citigroup chịu lỗ 10%.

 

Không giống như những lần giải cứu gần đây đối với tập đoàn bảo hiểm hàng đầu của Mỹ AIG hay hai tập đoàn cho vay thế chấp lớn nhất là Fannie Mae và Freddie Mac, Citigroup sẽ không phải thay đổi ban lãnh đạo, CEO của tập đoàn vẫn được giữ nguyên.

 

Chính phủ phải cứu tập đoàn Citigroup vì nếu Citigroup – một ngân hàng, tổ chức tài chính có đến hơn 2 nghìn tỷ USD tổng tài sản (tính đến cuối quý 3/2008) sụp đổ, thị trường sẽ phải chịu một đòn giáng rất mạnh, tâm lý của nhà đầu tư trên toàn cầu sẽ tiếp tục trượt dốc bởi quy mô và tầm ảnh hưởng của Citigroup mở rộng tới hơn 100 quốc gia.
 
Lam Giang
Theo Bloomberg
 

ngocdiep

Trở lên trên