MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hồng Kông được cấp phép đầu tư vào TTCK Trung Quốc

17-08-2011 - 12:29 PM | Tài chính quốc tế

Hạn ngạch ban đầu 20 tỷ USD. Thỏa thuận này có lợi cho 2 bên: Trung Quốc quốc tế hóa hơn nữa đồng nhân dân tệ còn Hồng Kông phát triển được vị thế trung tâm tài chính.

Theo Bloomberg, ông Li Keqiang (Lý Khắc Cường), phó chủ tịch Hội đồng nhà nước Trung Quốc, cam kết cấp hạn ngạch đầu tư 20 tỷ nhân dân tệ tương đương 3,1 tỷ USD cho các công ty Hồng Kông muốn đầu tư vào chứng khoán Trung Quốc.

Quyết định trên được đưa ra nhằm hỗ trợ chính quyền Hồng Kông xây dựng trung tâm giao dịch đồng nhân dân tệ mang quy mô toàn cầu.

Ông cũng khẳng định Trung Quốc sẽ mở rộng các đợt phát hành trái phiếu của các công ty Trung Quốc ở nước ngoài, hỗ trợ sử dụng đồng nhân dân tệ trong hoạt động FDI vào Trung Quốc và cho phép các ngân hàng toàn cầu huy động vốn đồng nhân dân tệ.

Chính quyền Hồng Kông muốn mở rộng giao dịch đồng nhân dân tệ để hỗ trợ cho ngành dịch vụ tài chính và tăng trưởng kinh tế. Kinh tế Hồng Kông đã tăng trưởng âm trong quý 2/2011.

Trung Quốc đang cố gắng nâng cao vị thế đồng nhân dân tệ ở thời điểm Fed đã cam kết giữ lãi suất cơ bản đồng nhân dân tệ thêm 2 năm nữa, đồng USD sẽ tiếp tục suy yếu.

Ông Lý nói: “Các dự án thử nghiệm cho phép ngân hàng huy động vốn bằng đồng nhân dân tệ sẽ được thực hiện và doanh nghiệp Hồng Kông nào đầu tư bằng đồng nhân dân tệ vào Trung Quốc đại lục sẽ được hỗ trợ. Nhà đầu tư tổ chức được cấp phép sẽ được cho phép đầu tư vào TTCK Trung Quốc với quy mô ban đầu khoảng 20 tỷ nhân dân tệ.

Tính đến cuối tháng 6/2011, tiền gửi bằng đồng nhân dân tệ tại Hồng Kông đạt kỷ lục 554 tỷ nhân dân tệ, cao gấp 6 lần con số cùng kỳ.

Ông Raymond So, người đứng đầu trường kinh doanh at Hang Seng Management College, nhận xét: “Trung Quốc đang đẩy mạnh quốc tế hóa đồng nhân dân tệ.”

Quý 2/2011, kinh tế Hồng Kông tăng trưởng âm 0,5% khi xuất khẩu tăng trưởng kém. Hồng Kông để mất vị thế trung tâm IPO đứng đầu thế giới khi các tập đoàn, công ty Trung Quốc giảm mạnh hoạt động này.

Số liệu từ Bloomberg cho thấy, các đợt IPO tại Hồng Kông hút được 15 tỷ USD trong năm nay trong khi con số này tại Mỹ đạt 36 tỷ USD.

Ngọc Diệp

ngocdiep

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên