MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hồng Kông “ngậm đắng” vì neo tỷ giá vào đồng USD

09-09-2011 - 12:15 PM | Tài chính quốc tế

Điểm yếu lớn nhất của chính sách tỷ giá Hồng Kông chính là lãi suất Hồng Kông phải điều chỉnh theo Mỹ, ngay cả khi kinh tế không có điểm nào tương đồng với Mỹ.

Trong tuần, khi Ngân hàng Trung ương Thụy Sỹ quyết định neo tỷ giá đồng franc vào đồng euro, người ta tranh cãi nhiều về việc liệu có nên chấm dứt chế độ neo tỷ giá đồng đôla Hồng Kông vào đồng USD suốt 27 năm qua.

Cơ chế neo tỷ giá đồng đôla Hồng Kông vào đồng USD ở mức 7,80 đôla Hồng Kông/USD đã mang lại nhiều lợi ích cho Hồng Kông từ khi nó được áp dụng vào năm 1983.

Nó đã tồn tại qua thời kỳ chính phủ Anh trao trả Hồng Kông về cho Trung Quốc, khủng hoảng tài chính toàn cầu và các cuộc tấn công từ phía nhà đầu cơ.

Khi Hồng Kông neo tỷ giá vào đồng USD, Hồng Kông buộc phải nhập khẩu chính sách tiền tệ lỏng lẻo từ phía Mỹ. Chính việc neo tỷ giá này dẫn đến lạm phát và giá bất động sản tại Hồng Kông tăng nóng. Người Hồng Kông không khỏi lo sợ với tình trạng này.

Ông Stuart Gulliver, giám đốc điều hành ngân hàng HSBC tại Hồng Kông, trong tháng 8/2011 đã đặt câu hỏi về chế độ neo tỷ giá dù ông không hề nói đến việc cần phải bỏ chế độ này.

Ông nói: “Nếu chính quyền Hồng Kông xem xét lại chế độ neo tỷ giá vào đồng USD, sẽ tốt hơn nếu để tỷ giá đồng tiền thả nổi có điều chỉnh với một giỏ tiền tệ của các đối tác thương mại đang có hoạt động kinh doanh với Hồng Kông, hơn là việc thả nổi hoàn toàn hay neo nó vào đồng tiền khác.”

Tuyên bố của ông Gulliver lập tức khiến ông Norman Chan, người đứng đầu Cơ quan quản lý tiền tệ Hồng Kông, phản ứng mạnh mẽ: “Chúng ta phải thừa nhận rằng chẳng có chế độ tỷ giá nào hoàn hảo. Dù neo hay thả nổi tỷ giá, biện pháp nào cũng có ưu, nhược điểm.”

Tuy nhiên ông Chan khẳng định việc neo tỷ giá ở hiện tại sẽ vẫn là lựa chọn tốt nhất của Hồng Kông và chính quyền không có ý định thay đổi.

Điểm yếu lớn nhất của chính sách tỷ giá Hồng Kông chính là lãi suất của Hồng Kông phải điều chỉnh theo Mỹ, ngay cả khi kinh tế không có điểm nào tương đồng với Mỹ. Khi kinh tế Mỹ bên bờ vực suy thoái, kinh tế Hồng Kông đang tăng trưởng trên 8%.

Ngọc Diệp


ngocdiep

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên