MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

HSBC tăng vốn thêm 14 tỷ USD và cắt giảm nhân sự

17-12-2008 - 07:41 AM | Tài chính quốc tế

HSBC phải tăng vốn và cắt giảm nhân sự. 2/3 lợi nhuận của HSBC đến từ các nước đang phát triển.

HSBC, ngân hàng lớn nhất của châu Âu, có thể phải tăng vốn thêm 14 tỷ USD bởi dự phòng nợ xấu tăng cao khiến lợi nhuận của ngân hàng suy giảm.

 

2/3 lợi nhuận của Ngân hàng HSBC đến từ thị trường các nước đang phát triển. Ngân hàng HSBC cho đến nay không phải chịu áp lực như Ngân hàng Hoàng gia Scotland hay ngân hàng HBOS. Hai ngân hàng này đã phải nhận hỗ trợ từ chính phủ Anh.

 

Ông Daniel Tabbush , dại diện của CLSA Asia-Pacific Markets, tổ chức cung cấp dịch vụ đầu tư ngân hàng tại thị trường châu Á, Mỹ Latinh và châu Âu, nhận xét bất kỳ ngân hàng nào trước khi tăng vốn đều nói rằng tiềm lực tài chính của họ vẫn rất tốt.

 

Ông Tabbush còn nhận xét HSBC sẽ còn tiếp tục phải tăng cao dự phòng nợ xấu bởi 75% các khoản vay của HSBC là tại Mỹ và Anh, khách hàng hai thị trường này đang nợ chồng chất.

 

CLSA chỉ trích việc HSBC đã không thành công trong việc bán trụ sở tại London và việc Ngân hàng này có khoản đầu tư 1 tỷ USD liên quan đến vụ gian lận lớn nhất phố Wall của ông Bernard Madoff.

 

HSBC đã cắt giảm 500 nhân sự tại châu Á trong tháng 11/2008 và viện dẫn nguyên nhân do điều kiện kinh doanh khó khăn. Tháng 9/2008, HSBC đồng thời sa thải 1.100 người trong bộ phận ngân hàng và thị trường toàn cầu.

 

Trong một thông báo khác vào ngày hôm qua (ngày 16/12), HSBC cho biết sẽ cắt giảm 10% nhân sự tại Đài Loan trong thời gian từ nay đến cuối tháng 1/2009. Tổng lượng nhân sự tại Đài Loan là 3 nghìn người.

 

Triển vọng của một số thị trường nhà đất lớn nhất thế giới đã đi xuống, tình hình sản xuất tại New York tháng 12 tiếp tục suy giảm kỷ lục còn giá nhà đất tại Anh tiếp tục hạ trong tháng 12/2008.

 

Ngọc Diệp

Theo Bloomberg

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên