MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hy Lạp sẽ chấp nhận các điều kiện của chủ nợ

01-07-2015 - 22:55 PM | Tài chính quốc tế

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras vừa tuyên bố sẽ chấp nhận đề nghị của các chủ nợ. Đây được coi là bước ngoặt sẽ dẫn đến sự thỏa hiệp giúp chấm dứt tình trạng bế tắc hiện nay.

Trong lá thư gửi đến Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean Claude Juncker, Chủ tịch NHTW châu Âu Mario Draghi và Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Thủ tướng Tsipras đã phát tín hiệu cho thấy Hy Lạp đã “chuẩn bị để chấp nhận” một thỏa thuận được các chủ nợ đưa ra vào cuối tuần này, với những điều chỉnh nhỏ đối với một số vấn đề trọng tâm như cắt giảm lương hưu và tăng thuế.

Lời thỉnh cầu này thể hiện Tsipras đang có thái độ mềm mỏng hơn trong bối cảnh đất nước của ông đang oằn mình thực hiện các biện pháp kiểm soát vốn. Hy Lạp đã vỡ nợ trước IMF và đang hướng tới cuộc trưng cầu dân ý về chính sách thắt lưng buộc bụng sẽ diễn ra vào ngày 5/7 tới.

Đêm nay các Bộ trưởng Tài chính Eurozone sẽ cân nhắc lời đề nghị của Tsipras, trong khi các nhà hoạch định chính sách của ECB sẽ thảo luận về việc có duy trì phao cứu trợ khẩn cấp cho Hy Lạp hay không.

Theo Holger Schmieding, chuyên gia phân tích đến từ ngân hàng Berenberg, thời gian không thể quay ngược trở lại thời điểm trước khi Tsipras kêu gọi trưng cầu. Hai bên vẫn có thể đạt được thỏa thuận nhưng sẽ cần nhiều hơn một lá thư như thế này.

Tính đến 11h sáng 1/7 theo giờ London, chỉ số Euro Stoxx 50 tăng 1,9%, đồng euro cũng lấy lại được phần nào số điểm đã mất sau khi thông tin đầu tiên về bức thư nói trên được công bố.

Tuy nhiên phía châu Âu vẫn khá cứng rắn. Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble cho rằng Hy Lạp “không đưa ra những điều cơ bản để có thể bàn về những biện pháp nghiêm túc để có thể phá vỡ tình trạng bế tắc”. “Từ quan điểm luật pháp, chúng ta không thể tiến xa hơn với thực trạng như hiện nay. Hoàn cảnh lần này rất khác vì Hy Lạp đã có tới 2 chương trình cứu trợ”.

Minh Anh

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên