MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hy Lạp-Trung Quốc ký 10 thỏa thuận thương mại trị giá 4,6 tỷ USD

20-06-2014 - 17:21 PM | Tài chính quốc tế

Các thỏa thuận trên bao gồm các khoản cho vay của ngân hàng Trung Quốc trị giá hàng tỷ USD để Trung Quốc đóng cho Hy Lạp ít nhất 10 chiếc tàu.

Ngày 19/6, Hy Lạp và Trung Quốc đã ký kết hơn 10 thỏa thuận thương mại và đầu tư, với trị giá khoảng 4,6 tỷ USD trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức 3 ngày của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tới Hy Lạp.

Các thỏa thuận trên bao gồm các khoản cho vay của ngân hàng Trung Quốc trị giá hàng tỷ USD để Trung Quốc đóng cho Hy Lạp ít nhất 10 chiếc tàu.

Ngoài ra, còn có thỏa thuận về xây dựng các công viên năng lượng Mặt Trời tại Hy Lạp và các thỏa thuận thương mại liên quan đến cẩm thạch, đá granite, rượu và dầu ôliu.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung, Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras nhấn mạnh Hy Lạp có thể trở thành cửa ngõ để Trung Quốc vào châu Âu và Athens sẽ giúp Bắc Kinh xích lại gần hơn với châu Âu.

Về phần mình, Thủ tướng Trung Quốc cho rằng hợp tác giữa hai bên trên cơ sở cùng có lợi và Trung Quốc sẽ tiếp tục là nhà đầu tư lâu dài, có trách nhiệm khi Hy Lạp phát hành trái phiếu chính phủ.

Tháng Tư vừa qua, Hy Lạp lần đầu tiên trong vòng 4 năm qua tung ra thị trường trái phiếu chính phủ thời hạn 5 năm với trị giá 3 tỷ euro (khoảng 4,1 tỷ USD) và có thể sẽ tiếp tục phát hành trái phiếu chính phủ trong thời gian tới.

Hy Lạp là chặng dừng chân thứ hai trong chuyến công du châu Âu của ông Lý Khắc Cường, sau chuyến thăm chính thức Anh. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông tới Hy Lạp trên cương vị Thủ tướng Trung Quốc kể từ khi được cử giữ chức vụ này hồi tháng Ba năm ngoái.

Năm 2010, Thủ tướng Trung Quốc khi đó là Ôn Gia Bảo cũng có chuyến thăm chính thức đến Hy Lạp trong bối cảnh đất nước này vẫn bị khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng./.

huongnt

Theo Vietnam+

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên