MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

IMF: 2016, Nga thoát khủng hoảng

22-05-2015 - 22:07 PM | Tài chính quốc tế

Quỹ Tiền tệ quốc tế vừa đưa ra dự báo khả quan hơn về kinh tế Nga với tốc độ tăng trưởng giảm không quá 3,4% trong năm 2015 và sẽ thoát khỏi khủng hoảng vào năm 2016.

Tháng trước, IMF đã dự báo tốc độ tăng trưởng của kinh tế Nga giảm 3,8% vào năm nay và 1,1% vào năm 2016.

IMF nhận định “tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga giảm 3,4% trong năm nay do nhu cầu tiêu dùng trong nước giảm, lương thực tế giảm, chi phí vay vốn cao và sự suy giảm niềm tin”.

Giám đốc IMF tại Nga Ernesto Ramirez Rigo cho rằng, gói biện pháp chống khủng hoảng của Chính phủ đã giúp kinh tế Nga từng bước ổn định. Tuy nhiên, ông Rigo cũng cảnh báo kinh tế Nga vẫn đang phải đối mặt với những "rủi ro đáng kể" chủ yếu do tác động của giá dầu và căng thẳng địa chính trị.

Theo dự báo của IMF, nền kinh tế Nga sẽ phục hồi nhẹ và tăng trưởng thấp vào năm 2016.

Ngân hàng Trung ương Nga từ 14/5 quyết định mua vào 100-200 triệu USD và vì vậy hầu hết các chuyên gia đều nhận định tỷ giá ruble/USD sẽ dao động ở mức 50-55, khác hẳn mọi dự báo ở mức 60-65 trước đó. Ngoài ra, lạm phát hiện nay ở mức 15-16%/năm, thấp hơn mức khoảng 22% của những tháng đầu năm 2015 và được dự báo sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới.

Sau cuộc gặp với các thành viên phái đoàn IMF, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov lạc quan cho rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế Nga sẽ giảm không quá 2,5% trong năm nay và đang có xu hướng ổn định.

Theo Anh Thu

Chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên