MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

IMF cảnh báo về kinh tế Tây Ban Nha

25-05-2010 - 07:17 AM | Tài chính quốc tế

Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha cuối tuần qua bơm 523 triệu euro tương đương 657 triệu USD để đảm bảo sự tồn tại của ngân hàng Cajasur trụ sở tại thành phố Cordoba.

IMF trong ngày thứ Hai cảng báo rằng đà phục hồi của kinh tế Tây Ban Nha sẽ yếu và mong manh, Tây Ban Nha cần cải tổ thị trường lao động, ngành ngân hàng.

Chính phủ Tây Ban nha ngoài ra còn cần hạn chế thâm hụt ngân sách công ở bối cảnh khủng hoảng nợ châu Âu ngày một tệ hại.

Đại diện của IMF nhận xét: “Thách thức không nhỏ bao gồm thị trường lao động hoạt động sai chức năng, ngành ngân hàng cần nhiều cải tổ; chính phủ Tây Ban Nha cần mạnh tay hơn trong việc hạn chế thâm hụt ngân sách ở thời điểm khủng hoảng nợ châu Âu tệ hại hơn.”

Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha công bố bơm 523 triệu euro tương đương 657 triệu USD để đảm bảo sự tồn tại của ngân hàng Cajasur trụ sở tại thành phố Cordoba.

Theo tạp chí kinh doanh Expansion, để giải quyết được nợ và tài sản xấu tại ngân hàng này, chi phí ít nhất có thể là 3 tỷ euro.

Bộ trưởng Tài chính Tây Ban Nha cho biết hiện chính phủ Tây Ban Nha chưa tính toán được việc giải cứu ngân hàng CajaSur sẽ tiêu tốn bao nhiêu tiền.

Ngân hàng CajaSur với 486 chi nhánh và tổng tài sản 19 tỷ euro sẽ được bán lại với mức giá hết sức cạnh tranh để đảm bảo quá trình giải cứu ngân hàng gây thiệt hại ít nhất đến tiền đóng thuế của người dân.

Cơ quan xếp hạng tín dụng Standard and Poor's tuần trước cảnh báo chính quyền thành phố và khu vực trực thuộc đang đương đầu với vấn đề thâm hụt ngân sách ngày một lớn hơn.

Ngọc Diệp
Theo Dân Trí/AP


ngocdiep

Trở lên trên