MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc, Trung Quốc và châu Á

04-02-2009 - 08:01 AM | Tài chính quốc tế

Theo IMF, năm 2009 kinh tế châu Á tăng trưởng 2,7%, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 6,7% còn kinh tế Hàn Quốc suy giảm 4%.

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) hạ một nửa dự báo tăng trưởng năm 2009 của kinh tế châu Á. Theo IMF, tăng trưởng kinh tế châu Á năm 2009 là 2,7%.

 

Mức này thấp hơn rất nhiều so với dự báo trước đây cũng của tổ chức này là 4,9%. Quyết định này được đưa ra cùng lúc chính phủ Úc và Nhật thông báo kế hoạch kích thích tăng trưởng kinh tế mỡi.

 

Chính phủ Úc thông báo kế hoạch 26,5 tỷ USD và đồng thời hạ lãi suất cơ bản xuống mức 3,25%, mức thấp nhất từ năm 1960. Chính phủ Nhật thông báo kế hoạch dành 11,2 tỷ USD mua cổ phiếu của các ngân hàng trước lo ngại cổ phiếu của ngân hàng giảm tác động lớn đến hệ thống tài chính.

 

Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo tăng trưởng kinh tế châu Á có thể hồi phục lên mức 5% vào năm 2010 với điều kiện kinh tế toàn cầu hồi phục. Tuy nhiên giám đốc điều hành của IMF cho rằng triển vọng kinh tế châu Á cho đến nay là hết sức u ám.

 

IMF cho rằng kinh tế Hàn Quốc sẽ có thể suy giảm 4% trong năm 2009 và sau đó tăng trưởng 4,2% vào năm 2010.

 

Bộ trưởng Tài Chính Hàn Quốc cho rằng kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng tốt hơn nhiều so với dự báo u ám của IMF.

 

Đại diện của IMF khẳng định kinh tế Hàn Quốc sẽ hồi phục rất mạnh vào năm 2010.

 

Theo IMF, tăng trưởng kinh tế năm 2009 của Trung Quốc sẽ là 6,7%, quỹ nhấn mạnh việc kinh tế Trung Quốc tăng trưởng cao có ý nghĩa lớn đối với thế giới. Kế hoạch kích thích kinh tế mới của chính phủ Trung Quốc sẽ giúp nước này đạt mục tiêu tăng trưởng 8%.

 

Ngọc Diệp

Theo FT

 

ngocdiep

Trở lên trên