MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới

20-01-2015 - 12:20 PM | Tài chính quốc tế

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) vừa có động thái hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới mạnh nhất trong 3 năm. Kỳ vọng dần biến mất ở hầu hết các nền kinh tế trên toàn thế giới ngoại trừ Mỹ không thể bù đắp những tác động tích cực từ giá dầu giảm.

Trong báo cáo cập nhật triển vọng kinh tế toàn cầu được công bố chiều tối qua (19/1), IMF đưa ra dự báo kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 3,5% trong năm 2015, giảm so với mức dự báo 3,8% đã đưa ra hồi tháng 10. Dự báo về tăng trưởng năm 2016 cũng giảm từ 4% xuống còn 3,7%.

Những điểm yếu của kinh tế toàn cầu cùng với tỷ lệ lạm phát ở dưới mức mục tiêu trong thời gian dài đang thách thức các nhà hoạch định chính sách từ châu Âu tới châu Á. Hơn 6 năm sau khủng hoảng tài chính toàn cầu, họ phải tìm ra được những con đường mới để thúc đẩy lực cầu.

Theo Olivier Blanchard, chuyên gia kinh tế trưởng của IMF, kinh tế thế giới đang đối mặt với những “dòng chảy” phức tạp và mạnh mẽ. Một mặt, các nền kinh tế lớn được hưởng lợi từ giá dầu giảm trong khi nhiều phần còn lại của thế giới phải chịu ảnh hưởng tiêu cực.

IMF cũng hạ dự báo chỉ số giá tiêu dùng ở các nền kinh tế phát triển xuống còn 1% cho năm 2015. Các nền kinh tế đang phát triển cũng sẽ có tỷ lệ lạm phát ở mức 5,7%, thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 10.

Đây là lần hạ dự báo mạnh nhất kể từ tháng 1/2012, khi IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2012 từ mức 4% xuống còn 3,3% vì nguy cơ suy thoái ở châu Âu.

Dự báo về tăng trưởng của kinh tế Mỹ tăng từ 3,1% lên 3,6%. Theo IMF, giá dầu giảm, chính sách tài khóa thắt chặt hơn ở mức độ vừa phải và chính sách tiền tệ lỏng lẻo sẽ giúp loại bỏ những hiệu ứng tiêu cực từ đợt tâng lãi suất và đồng USD mạnh lên.

châu Âu, đầu tư suy giảm sẽ “phủ bóng đen” lên những yếu tố tích cực như giá dầu giảm, đồng euro yếu và các chính sách kích thích của NHTW châu Âu. Dự báo tăng trưởng của eurozone bị hạ từ 1,3% xuống còn 1,2%.

IMF cũng hạ dự báo đối với tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc với mức tăng trưởng 6,8% (giảm 0,3 điểm phần trăm).

Đối với Nhật Bản, IMF cho rằng quyết định hoãn tăng thuế tiêu dùng cùng với đồng yên và giá dầu giảm sẽ giúp nền kinh tế “hồi phục nhẹ”. Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn bị hạ dự báo tăng trưởng từ 0,8% xuống còn 0,6%.

IMF nhắc lại dự báo giá dầu giảm sẽ giúp GDP toàn cầu năm 2015 tăng thêm 0,3% đến 0,7%. Đồng thời, IMF cảnh báo về rủi ro dòng vốn tháo chạy khỏi các thị trường mới nổi khi Fed bắt đầu nâng lãi suất. Rủi ro càng tăng lên đối với các nước xuất khẩu dầu mỏ.

>>> Bức tranh kinh tế thế giới: Quá khứ là tương lai?

Thu Hương

Thu Hương

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên