MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

IMF: Thua lỗ vì khủng hoảng tín dụng sẽ lên tới 4,1 nghìn tỷ USD

22-04-2009 - 07:08 AM | Tài chính quốc tế

Các ngân hàng sẽ phải gánh 61% khoản thua lỗ trên, các công ty bảo hiểm, quỹ hưu trí và tổ chức phi ngân hàng sẽ chịu mức lỗ còn lại.

IMF dự báo thua lỗ liên quan đến các khoản vay xấu và tài sản được chứng khoán hóa sẽ lên tới mức 4,1 nghìn tỷ USD vào thời điểm cuối năm 2010 khi khủng hoảng tín dụng tiếp tục gây tác động xấu lên các tổ chức tài chính.Chỉ một năm trước, IMF dự báo thua lỗ tín dụng sẽ chỉ là 1 nghìn tỷ USD.

 

Trong đó, các khoản vay và tài sản bắt nguồn từ Mỹ sẽ phải gánh số thua lỗ khoảng 2,7 nghìn tỷ USD.

 

Các ngân hàng sẽ phải gánh 61% khoản thua lỗ trên, các công ty bảo hiểm, quỹ hưu trí và tổ chức phi ngân hàng sẽ chịu mức lỗ còn lại.

 

Nếu chính phủ các nước không đưa ra thêm các kế hoạch tài chính, ngân hàng có thể sẽ tiếp tục hạn chế cho vay, khủng hoảng kinh tế toàn cầu sẽ tệ hại nhất trong 6 thập kỷ.

 

IMF nhận định các tổ chức tài chính sẽ cần phải tái vốn hóa và tái cấu trúc. IMF cho biết thua lỗ tại các ngân hàng Mỹ tính đến cuối năm 2008 là 510 tỷ USD và ngân hàng Mỹ sẽ còn thua lỗ thêm 510 tỷ USD trong khoảng thời gian từ nay đến cuối năm 2010.

 

Các ngân hàng trên thế giới dù đã tăng vốn thêm 900 tỷ USD, quá trình tăng vốn cần phải tiếp tục được đẩy mạnh nữa.

 

Thua lỗ của ngành ngân hàng châu Âu năm 2009 và năm 2010 được dự đoán tăng lên mức 750 tỷ USD từ mức 154 tỷ USD vào cuối năm 2008. Thua lỗ tại tất cả các tổ chức tài chính châu Âu dự kiến là 1,2 nghìn tỷ USD.

 

Cho đến nay, G20 đã đưa ra cam kết hỗ trợ 2 nghìn tỷ USD cho các kế hoạch cứu ngành tài chính và kinh tế.

 

Ngọc Diệp
Theo Bloomberg

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên