MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Indonesia – chữ I mới của BRICs ?

16-05-2012 - 12:54 PM | Tài chính quốc tế

Tăng trưởng nhanh, tài chính công khỏe mạnh, tài nguyên dồi dào là những nhân tố khiến Indonesia dần thay thế Ấn Độ thu hút được sự chú ý của nhà đầu tư trong những năm trở lại đây.

Trong khi Ấn Độ thất bại trong mục tiêu tăng trưởng, một nước nhỏ bé hơn ở châu Á – Indonesia lại nổi lên như một nam châm mới thu hút các nhà đầu tư chạy khỏi nền kinh tế lớn thứ 3 khu vực với lợi tức cao trên thị trường chứng khoán, ngân sách được quản lý tốt hơn và tỷ lệ lạm phát thấp.

Trong khi 2 nền kinh tế này không tương đồng về quy mô - Ấn Độ có dân số 1,2 tỷ người trong khi dân số của Indonesia chỉ là 240 triệu, Ấn Độ và Indonesia có rất nhiều điềm chung. Cả 2 nước đều dựa trên tiêu dùng và đều là các nước dân chủ với xếp hạng tín nhiệm đáng đầu tư.

Kinh tế Ấn Độ đang vấp phải khó khăn với tốc độ tăng trưởng thấp nhất 3 năm, chính phủ không thể thực hiện cải cách kinh tế. Ngược lại, Indonesia lại dành được sự ưu ái của các nhà đầu tư trong những năm trở lại đây.

Điều này khiến nhiều chuyên gia cho rằng Indonesia phải được bổ sung vào nhóm các thị trường mới nổi hàng đầu. Nhóm BRICs đã thực sự mất đi đà tăng trưởng trong những năm gần đây. Trong khi đó, Indonesia có nền tài chính công vững chắc, tăng trưởng mạnh mẽ, thị trường tiêu dùng đầy tiềm năng và nguồn tài nguyên phong phú để có thể vươn lên trong nhiều năm tới.

Jim O’Neill , người đã nghĩ ra khái niệm BRIC năm ngoái cho rằng sự sụt giảm trong sản lượng, vốn FDI và cải cách chính trị đã biến Ấn Độ thành nỗi thất vọng lớn nhất trong nhóm 4 nước Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Ví dụ, thâm hụt ngân sách của Ấn Độ năm 2012 được dự báo sẽ cao gấp 4 lần mức 1,2% của Brazil.

Theo Fredric Neumann, trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế châu Á tại HSBC, giới đầu tư đang rút hết tiền khỏi Ấn Độ. Bằng chứng mới nhất là trong tháng 4 vừa qua đã có 403 triệu USD bị rút khỏi thị trường chứng khoán và trái phiếu Ấn Độ.

Tuy khó có thể ước lượng bao nhiêu vốn ở Ấn Độ đã chảy sang Indonesia, giới quan sát cho biết rất nhiều nhà đầu tư đã coi Indonesia là sự thay thế cho Ấn Độ. Trong khi chỉ số Sensex của sàn chứng khoán Bombay là chỉ số diễn biến tồi tệ nhất trên toàn cầu trong năm 2011, giảm gần 25%, chỉ số Jakarta Composite Index đã tăng hơn 3%.

Ngoài việc tạo ra lợi nhuận tốt hơn, tăng trưởng kinh tế của Indonesia cũng đuổi kịp Ấn Độ. Tốc độ tăng GDP của Indonesia được dự báo sẽ đạt mức từ 6% đến 7% trong những năm tới – bằng với mức tăng trưởng của Ấn Độ trong năm tài khóa 2012.

Thậm chí, Indonesia đã vượt Ấn Độ về mặt thương mại. Theo dự báo mới nhất của CLSA, thâm hụt cán cân vãng lai của Indonesia sẽ chỉ ở mức 0,8% GDP trong khi của Ấn Độ lên tới 3,9% GDP.

Theo Rajeev Malik, chuyên gia kinh tế cao cấp tại CLSA, trong trường hợp của Indonesia, vốn FDI ròng sẽ bù đắp cho thâm hụt cán cân vãng lai trong khi ở trường hợp của Ấn Độ, FDI ròng chỉ đạt 15 tỷ đến 20 tỷ USD và không đủ đề bù đắp. Rajeev Malik cho biết thêm Indonesia đang làm tốt hơn mặc dù qui mô nền kinh tế nhỏ bé hơn Ấn Độ.

Robert Prior – Wandesford đến từ Credit Suisse cho rằng Indonesia làm ông nhớ lại hình ảnh Ấn Độ cách đây 3 hoặc 4 năm, khi nước này đem lại cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư và công ty nước ngoài. Ấn Độ đã làm đúng tất cả mọi thứ trong giai đoạn 2005 – 2008 và giờ đây điều đó lặp lại ở Indonesia.

Ấn Độ được Standard & Poor’s xếp hạng đáng đầu tư trong năm 2007 và hiện đang có nguy cơ bị tụt hạng, tháng trước Standard & Poor’s  đã đánh tụt triển vọng của Ấn Độ xuống mức tiêu cực. Trong khi đó, Fitch và Moody’s lần lượt nâng hạng của Indonesia  vào tháng 12 năm ngoái và tháng 1.

Tuy nhiên, bất chấp những lo ngại về Ấn Độ, hầu hết các chuyên gia đều cho rằng đây chưa phải là thời điểm để loại Ấn Độ, nền kinh tế hơn 1 tỷ dân ra khỏi danh sách kể cả trong trường hợp Indonesia được gia nhập BRICs. Mỗi nước đều có những lợi thế cạnh tranh riêng với một nước có nền kinh tế hàng hóa trong khi nước khác hướng về dịch vụ.

Thu Hương

huongnt

CNBC

Trở lên trên