MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Iraq tuyên bố 'quét sạch' IS ở Ramadi trong vài ngày tới

24-12-2015 - 07:08 AM | Tài chính quốc tế

Ngày 23/12, Reuters dẫn lời chỉ huy quân đội Iraq cho biết, chỉ vài ngày nữa thôi, quân đội Iraq sẽ 'quét sạch' IS tại Ramadi.

Từ rạng sáng 22/12, quân đội Iraq bắt đầu tiến hành hàng loạt vụ tấn công vào căn cứ của IS tại thủ phủ Ramadi với sự hậu thuẫn của người dân tộc Sunni địa phương và dân quân Shia của Iran.

"Hãy chờ tin Ramadi hoàn toàn giải phóng trong vài ngày tới," trung tướng Othman al-Ghanemi, tham mưu trưởng quân đội Iraq tuyên bố với Đài truyền hình Trung ương Iraq.

Hiện, quân đội của chính phủ đang tập trung đánh chiếm một số huyện cuối cùng tại trung tâm của Ramadi, nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Ramadi  tập trung rất đông người Hồi giáo theo dòng Sunni, cách thủ đô Baghdad 100km về phía Tây. Các hoạt động này cũng trở nên phức tạp hơn do sự tranh giành quyền lực tại Baghdad giữa Washington và Tehran.

Bộ tộc Sunni địa phương tuy không trực tiếp tham gia trong cuộc tổng tấn công nhưng cũng hoạt động rất tích cực trong công tác hậu cần tại địa bàn. Phát ngôn viên của quân đội, ông Yahia Rasool cho biết, thành phố Ramadi sẽ được bàn giao cho cảnh sát Anbar và bộ tộc địa phương sau khi tại đây "sạch bóng" hoàn toàn quân IS.

Nếu cuộc tấn công đánh chiếm thủ phủ Ramadi thành công, đây sẽ là một chiến tích tự hào của quân đội Iraq sau khi giành lại quyền kiểm soát thành phố Tikrit từ tay phiến quân IS.

Tuy nhiên, các quan chức Iraq cũng cho hay lực lượng dân quân Shi'ite miễn cưỡng tham gia tấn công dưới sự hậu thuẫn của Iran, việc này làm cản trở sức mạnh của liên quân thống nhất.

Hiện, IS đang nắm quyền kiểm soát Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq, cùng thành phố Falluja, nằm giữa Ramadi và thủ đô Baghdad. Chiếm lại Ramadi sẽ như một "đòn bẩy" tâm lý đối với lực lượng an ninh Iraq sau khi bị IS chiếm đến gần 1/3 lãnh thổ.

Theo Minh Minh

Tiền phong

Trở lên trên