MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Iraq và Trung Quốc hợp tác khai thác dầu

12-08-2008 - 21:27 PM | Tài chính quốc tế

Iraq và Trung Quốc chính thức nối lại hợp đồng khai thác dầu đã bị hủy bỏ năm 2003.

Cuối tháng 8, Trung Quốc sẽ ký hợp đồng phát triển khai thác mỏ dầu Ahdab ở miền Nam Baghdad. Iraq và Trung Quốc đang hết sức có thiện chí hợp tác bằng việc khai thác dầu tại mỏ Ahdab.

Thông báo được đưa ra sau buổi họp giữa Bộ trưởng Bộ Năng Lượng Iraq và đại sứ ngoại giao của Trung Quốc.

Chi tiết về thỏa thuận chưa được công bố rộng rãi, tuy nhiên nếu hoàn thành, đây sẽ là hiệp định về dầu mỏ đầu tiên của chế độ mới tại Iraq.

Iraq và Trung Quốc đã khởi động lại việc đàm phán về khai thác dầu vào năm 2006 sau 7 năm gián đoạn.

Iraq có trữ lượng dầu khoảng 115 tỷ thùng nhưng nhiều thập kỷ chiến tranh, cấm vận của Liên Hợp Quốc đã gây tổn hại nhiều đến ngành dầu mỏ nước này. Khi hòa bình lập lại, Iraq đang cố gắng thu hút những công ty nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực dầu, mục tiêu của Iraq là khai thác khoảng 4,5 triệu thùng dầu/ngày vào năm 2013.

Lam Giang
Theo AP

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên