MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ireland bơm 4,5 tỷ USD cứu hai ngân hàng lớn

12-02-2009 - 08:11 AM | Tài chính quốc tế

Ireland là nước đầu tiên thuộc Liên minh châu Âu nắm quyền kiểm soát tất cả các ngân hàng quan trọng nhất.

Chính phủ Ireland tiếp tục nắm quyền kiểm soát lớn hơn đối với hệ thống tài chính nước này bằng việc hỗ trợ cho hai ngân hàng cho vay lớn nhất.

 

Chính phủ Ireland, trong tối ngày thứ Tư (ngày 11/02), đã nhóm họp để chấp thuận bơm 4,5 tỷ USD cho ngân hàng Allied Irish và Bank of Ireland.

 

Như vậy Ireland là nước đầu tiên thuộc Liên minh châu Âu nắm quyền kiểm soát tất cả các ngân hàng quan trọng nhất. Tháng 1/2009, Ireland quốc hữu hóa ngân hàng lớn thứ 3 nước này là ngân hàng Anglo Irish.

 

Cổ đông tại Fortis, một trong những ngân hàng lớn nhất Bỉ, trì hoãn kế hoạch bán một bộ phận kinh doanh cho ngân hàng BNP Paribas lớn nhất Pháp.

 

Các cổ đông của Fortis bỏ phiếu để duy trì hoạt động của ngân hàng này tại Bỉ thuộc kiểm soát của chính phủ. Ngân hàng BNP Parisbas của Pháp có thể kiện ra tòa hoặc rút tiền của họ tại ngân hàng này.

 

Những quyết định trên trong ngành ngân hàng Bỉ và Ireland cho thấy châu Âu, giống như Mỹ, đang cố gắng tìm ra cách thức phù hợp để ổn định hệ thống ngân hàng.

 

Từ khi khủng hoảng tài chính bắt đầu vào tháng 9/2007, các nhà hoạch định chính sách kinh tế châu Âu và Mỹ đã cố gắng dùng nhiều cách để ổn định các ngân hàng.

 

Các biện pháp đã được áp dụng có thể kể đến là bơm vốn, bắt buộc sáp nhập, và gần đây nhất là lập ra các quỹ để mua lại một số tài sản nhất định.

 

Trong thời gian khủng hoảng, đã có một vài ngân hàng được quốc hữu hóa hoàn tòan như Northern Rock của Anh và Anglo Irish của Ireland.

 

Ngọc Diệp

Theo IHT

ngocdiep

Trở lên trên