MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ireland có thể nhận hỗ trợ 70 tỷ euro

19-11-2010 - 11:16 AM | Tài chính quốc tế

Tuần trước, nhà đầu tư bán tháo trái phiếu Ireland bởi lo ngại về khả năng duy trì hệ thống tài chính ổn định của nước này.

Đại diện chính phủ Ireland tuyên bố nước này sẽ nhận hỗ trợ từ quốc tế, quy mô gói hỗ trợ ước tính khoảng 70 tỷ euro.

Ông Brian Lenihan, Bộ trưởng Tài chính Ireland, trong bài phát biểu mới nhất tại Dublin, cho biết ông đánh giá cao việc đưa ra nguồn vốn hỗ trợ cho các ngân hàng Ireland bởi chính ngành ngân hàng nước này đang mất khả năng tự kiểm soát.

ECB đang thể hiện lo ngại rằng ngân hàng Ireland và Hy Lạp đang trở nên quá phụ thuộc vào hoạt động không hạn chế trên thị trường tiền của ECB và hối thúc Ireland chấp thuận gói giải cứu từ chính phủ các nước thuộc Liên minh châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ireland tính toán rằng gói giải cứu sẽ có quy mô khoảng hàng chục tỷ euro.

Hôm qua, quan chức của Liên minh châu Âu (EU), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã tiến hành kiểm tra sổ sách của các ngân hàng Ireland chịu ảnh hưởng nặng nề bởi khủng hoảng bất động sản.

Tuần trước, nhà đầu tư bán tháo trái phiếu Ireland bởi lo ngại về khả năng duy trì hệ thống tài chính ổn định của nước này, Thủ tướng Ireland vì thế tuyên bố chính phủ nước này không cần hỗ trợ từ nước ngoài.

Những vấn đề tại Ireland và việc Hy Lạp gần sụp đổ tương phản hoàn toàn với sức mạnh kinh tế của Đức.

Nền kinh tế lớn nhất châu Âu trong quý 2/2010 tăng mạnh nhất từ năm 1990, chỉ số niềm tin kinh doanh leo lên mức cao nhất từ tháng 5/2007.

Ngọc Diệp
Theo Bloomberg


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên