MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Italy-Trung Quốc ký 20 thỏa thuận thương mại trị giá 8 tỷ euro

15-10-2014 - 12:07 PM | Tài chính quốc tế

Hai nước đã ký thỏa thuận thỏa hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ năng lượng đến xây dựng.

Thủ tướng Italy Matteo Renzi cho biết ngày 14/10 nước này và Trung Quốc đã ký kết 20 thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ năng lượng đến xây dựng, trị giá 8 tỷ euro (hơn 10 tỷ USD), nhân chuyến thăm Italy của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo ở Rome, Thủ tướng Renzi cho biết các thỏa thuận mới không chỉ là sự khởi đầu mà còn mở ra nhiều thỏa thuận hợp tác nữa sẽ được ký kết giữa hai nước trong tương lai.

Tuy không nêu chi tiết về các thỏa thuận, nhưng ông Renzi khẳng định Trung Quốc hiện là đối tác thương mại ngoài châu Âu lớn thứ hai của Italy, chỉ sau Mỹ; kim ngạch xuất khẩu của Italy sang Trung Quốc tăng 8,3% trong 6 tháng đầu năm nay.

Bên cạnh đó, ông còn bày tỏ tin tưởng Italy có thể tăng kim ngạch xuất khẩu hơn nữa sang Trung Quốc trong tương lai.

Về phần mình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh Trung Quốc mong muốn đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu các sản phẩm mang thương hiệu “Made in Italy;” đồng thời hy vọng có thể tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại đây, cũng như khuyến khích du khách Trung Quốc tới thăm quốc gia Nam Âu này. Chỉ tính riêng trong năm nay, Trung Quốc đã chi 5 tỷ euro để mua cổ phần của một số công ty hàng đầu Italy.

Theo thông báo của Ngân hàng CDP của Italy, ngân hàng này đã ký với Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB) một thỏa thuận hợp tác trị giá 3 tỷ euro trong 5 năm tới.

Mặc dù không công bố chi tiết, song số tiền này sẽ được sử dụng cho các dự án phát triển hạ tầng cơ sở, đầu tư mua cổ phần trực tiếp và tài trợ xuất khẩu.

Ngoài ra, một quỹ đầu tư của Italy là FSI cũng đã ký biên bản ghi nhớ với Công ty Đầu tư Trung Quốc về một loạt các dự án đầu tư chung, trong đó mỗi bên đóng góp 500 triệu euro.

Cùng với việc ký các thỏa thuận hợp tác với Italy, Trung Quốc cũng đã ký kết một loạt thỏa thuận hợp tác với Đức trong chuyến thăm Berlin hồi tuần trước của Thủ tướng Lý Khắc Cường. Theo dự kiến, Thủ tướng Trung Quốc sẽ tham dự Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM) tại Milan trong hai ngày 16 và 17/10 tới.

huongnt

Theo Vietnam+

Trở lên trên