MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Jack Ma mất 1,4 tỷ USD sau 1 đêm

30-01-2015 - 09:22 AM | Tài chính quốc tế

Jack Ma không còn là người giàu nhất châu Á.

Nội dung nổi bật:

- Cổ phiếu Alibaba bốc hơi 8,8% vì thông báo doanh thu thấp hơn kỳ vọng

- Wang Jianlin lấy lại ngôi giàu nhất Trung Quốc


Tài sản của tỷ phú Jack Ma đã sụt giảm 1,4 tỷ USD trong phiên hôm qua – mạnh nhất trong 400 tỷ phú giàu nhất thế giới. Cổ phiếu Alibaba ghi nhận mức giảm điểm kỷ lục sau khi công bố doanh thu thấp hơn ước tính.

Sự kiện này cũng khiến tỷ phú bất động sản Wang Jianlin lấy lại ngôi giàu nhất Trung Quốc. Theo chỉ số Bloomberg Billionaires Index, ông có nhiều hơn 400 triệu USD so với số tài sản 26,3 tỷ USD của Jack Ma.

Tổng cộng tỷ phú 50 tuổi của gã khổng lồ trong ngành thương mại điện tử Alibaba đã chứng kiến tài sản của ông “bốc hơi” 4,1 tỷ USD kể từ khi cổ phiếu Alibaba đóng cửa ở mức cao kỷ lục hôm 10/11.

Theo báo cáo được công bố hôm qua, doanh thu của Alibaba trong quý trước đạt 26,2 tỷ nhân dân tệ (tương đương 4,2 tỷ USD), thấp hơn mức ước tính trung bình 27,6 tỷ nhân dân tệ được đưa ra trước đó. Quảng cáo trên điện thoại di động đã tạo ra ít doanh thu hơn so với trên máy tính. Đồng thời các giao dịch trên hệ thống Tmall cũng tăng trưởng với tốc độ chậm hơn.

Sau thông báo này, cổ phiếu của Alibaba đóng cửa phiên 29/1 giảm 8,8%, xuống còn 89,81 USD/cổ phiếu – thấp nhất kể từ ngày 20/10.

Trong khi đó, công ty bất động sản “lá cờ đầu” và công ty vận hành rạp chiếu phim của tỷ phú Wang vừa tiến hành IPO. Cổ phiếu của Wanda Cinema Line Co. đã tăng hơn gấp đôi kể từ ngày 22/1 - khi bắt đầu giao dịch trên sàn chứng khoán Thâm Quyến.

Tuy nhiên, theo Wang Weidong, chuyên gia phân tích tại một công ty tư vấn ở Thượng Hải có tên gọi IResearch, tài sản của Jack Ma vẫn còn rất nhiều “room” để tăng thêm.

“Một người tham gia vào nền kinh tế trực tuyến, trong khi người còn lại kinh doanh trong nền kinh tế thực. Do đó họ rất khác nhau. Các xếp hạng tài sản chỉ dựa vào thay đổi trên thị trường và thị trường thì luôn biến động”, Wang nói.

Jack Ma trở thành người giàu nhất ở Trung Quốc trước khi Alibaba IPO hồi tháng 9 năm ngoái. Ông nhanh chóng vượt qua tỷ phú người Hồng Kông Li Ka-shing để trở thành người giàu nhất châu Á. Cổ phiếu của Alibaba cũng đã tăng tới 75% kể từ khi IPO.

Hơn một nửa tài sản của Ma đến từ 6,3% cổ phần ở Alibaba có giá trị 14 tỷ USD. Hầu hết cổ phiếu của tỷ phú này được kiểm soát thông qua hai công ty ở đảo Virgin (Anh). Ông cũng nắm cổ phần ở một công ty đặt tại đảo Cayman cùng với Joseph Tsai.

Tsai là phó Chủ tịch của Alibaba. Tài sản của ông cũng giảm 547 triệu USD sau phiên hôm qua, xuống còn 5,8 tỷ USD.

Ma cũng nắm gần một nửa tập đoàn tài chính vi mô Zhejiang Ant Small & Micro Financial Services Group Co. và là chủ sở hữu của Alipay – hệ thống thanh toán trực tuyến hoạt động tương tự PayPal.

>>> Trò chuyện với Jack Ma

Thanh Thanh

Thu Hương

Bloomberg

Trở lên trên