MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Jim Rogers: Nước Mỹ nên ngừng in tiền và cần thắt chặt ngân sách giống châu Âu

30-08-2010 - 15:50 PM | Tài chính quốc tế

Nhà đầu tư nổi tiếng trên thị trường hàng hóa cho rằng khi các Ngân hàng Trung ương ồ ạt bơm tiền vào thế giới, nên đầu tư tiền vào các tài sản thực.

Ông Jim Rogers, nhà đầu tư nổi tiếng trên thị trường hàng hóa, cho rằng nước Mỹ cần ngừng in tiền và áp dụng các biện pháp thắt chặt ngân sách như châu Âu để kinh tế có thể hồi phục.

Trong bài phát biểu với kênh truyền hình CNBC, ông nói: “Tôi muốn người châu Âu điều hành Ngân hàng Trung ương Mỹ thay cho người Mỹ bởi ít nhất họ biết cần phải làm gì cho tương lai. Tại Mỹ, chủ tịch FED chỉ liên tục nói chúng tôi sẽ in thêm tiền, chúng tôi sẽ tiêu thêm tiền ngay cả ở thời điểm nước này đang nợ nhiều nhất trên thế giới.”

Ông Rogers khẳng định rằng các nền kinh tế đang gặp khó khăn nên có hướng đi giống như các công ty: “Những biện pháp đã phát huy hiệu quả trong quá khứ, đó là tuyên bố phả sản, tái cơ cấu lại và khởi động lại từ đầu. Bạn có thể có một quá trình hết sức đau đớn nhưng cuối cùng bạn sẽ khởi động lại mọi thứ. Câu chuyện đó đã diễn ra suốt 3,4 nghìn năm. Cố gắng đẩy vấn đề cho tương lai, in tiền và cuối cùng mọi biện pháp cũng chẳng có tác dụng gì.”

Ông Roger cho rằng khi các Ngân hàng Trung ương ồ ạt bơm tiền vào thế giới, nên rót tiền vào các tài sản thực, dù đó là bạc, gạo hay khí đốt.

Không có bong bóng trên thị trường vàng

Ông bác bỏ khả năng có bong bóng trên thị trường vàng hiện nay, tuy nhiên ông không loại bỏ khả năng đó trong tương lai: “Tôi nghĩ sẽ có thể có sự điên cuồng trên thị trường kim loại quý trong từ 5 đến 10 năm tới. Hiện nay, rất ít người sở hữu vàng và không thể coi như có bong bóng tồn tại trên thị trường nếu ít người sở hữu loại tài sản đó.”

Ông lạc quan về thị trường hàng hóa nông nghiệp: “3 tỷ người đang sống tại châu Á và họ chưa có điều kiện sống tốt trong suốt 100 hay 200 năm qua. Điều này đang thay đổi nhanh chóng. Họ sẽ ăn, mặc nhiều hơn vì thế hàng hóa nông nghiệp sẽ có đất tốt để phát triển.” Đối với thị trường tiền tệ, ông cho rằng không nên đầu tư bởi thị trường này còn biến động mạnh trong từ 2 đến 3 năm tới bởi nhiều yếu tố mất cân bằng đang còn tồn tại trên thế giới.

Ngọc Diệp
Theo CNBC


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên