MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

JP Morgan công bố lợi nhuận tăng 36%, vượt dự báo của các chuyên gia

16-07-2009 - 18:12 PM | Tài chính quốc tế

Lợi nhuận quý 2/2009 tăng lên mức 2,7 tỷ USD tương đương 28 cent/cổ phiếu từ mức 2 tỷ USD tương đương 53 cent/cổ phiếu của 1 năm trước đó.

Doanh thu đạt 28 tỷ USD so với mức 25,9 tỷ USD theo dự báo của các chuyên gia. Tổng tài sản do JP Morgan quản lý là 1,2 nghìn tỷ USD.

Doanh thu từ công việc kinh doanh, bão lãnh phát hành cổ phiếu, trái phiếu đang giúp giảm bớt ảnh hưởng từ việc người tiêu dùng mất khả năng trả nợ đối với các khoản thế chấp và thẻ tín dụng.

Từ khi suy thoái kinh tế bắt đầu vào tháng 12/2007, JP Morgan là ngân hàng duy nhất trong số 5 ngân hàng phố Wall duy trì được kết quả kinh doanh lãi liên tiếp qua các quý.

Cổ phiếu JP Morgan đã tăng 15% trong năm 2009. Cổ phiếu JP Morgan tăng 4,5% lên mức 36,26USD/cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày hôm qua tại thị trường New York.

JP Morgan đã trả lại tiền nhận từ chính phủ Mỹ vì thế sẽ không phải chịu hạn chế lương thưởng từ chính phủ Mỹ. JP Morgan đã hoàn trả 25 tỷ USD tiền từ chính phủ và trả 795 triệu USD tiền cổ tức.

JP Morgan đứng đầu thế giới trong lĩnh vực bảo lãnh phát hành cổ phiếu, và đứng đầu về bảo lãnh trái phiếu tại Mỹ.

Ngày 14/07, Goldman Sachs công bố lợi nhuận ròng quý 1/2009 đạt 3,44 tỷ USD, doanh thu từ bộ phận kinh doanh và bảo lãnh phát hành cổ phiếu. Doanh thu rong khoảng thời gian 3 tháng kết thúc ngày 26/06 đạt 13,8 tỷ USD, cao hơn so với mức 9,43 tỷ USD trong quý 1/2009 và 9,42 tỷ USD trong quý 2/2009.

Bank of Amerca, ngân hàng lớn nhất Mỹ tính theo tài sản, và ngân hàng lớn thứ 3 Mỹ tính theo tài sản Citigroup sẽ công bố kết quả kinh doanh quý 2/2009 vào ngày mai (ngày 17/07). Ngân hàng Wells Fargo và Morgan Stanley sẽ công bố kết quả kinh doanh quý 2/2009 ngày 22/07/2009.



Theo Bloomberg
Ngọc Diệp

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên