MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

JP Morgan nhận định làn sóng bán tháo cổ phiếu trên thị trường Mỹ đã chấm dứt

19-02-2010 - 07:44 AM | Tài chính quốc tế

Chuyên gia thuộc JP Morgan khuyên nhà đầu tư nên mua vào cổ phiếu các công ty khai mỏ, năng lượng và công nghệ.

Ông Thomas J. Lee, trưởng bộ phận chiến lược kinh doanh cổ phiếu tại JP Morgan Chase, dự báo chỉ số S&P 500 sẽ có thể vượt mức 1.300 điểm vào thời điểm cuối năm 2010.

Trong bài phỏng vấn mới nhất với Bloomberg, ông còn khuyên nhà đầu tư nên mua vào cổ phiếu các công ty khai mỏ, năng lượng và công nghệ.

Niềm tin vào đà phục hồi kinh tế đã giúp chỉ số S&P 500 tăng 63% từ mức thấp nhất trong 12 năm thiết lập vào tháng 3/2009. GDP Mỹ quý 4/2009 tăng trưởng mạnh nhất trong 6 năm.

Ông Lee nằm trong nhóm các chuyên gia dự báo chính xác nhất về thị trường chứng khoán Mỹ năm 2009. Ông nhận định: “Làn sóng bán tháo cổ phiếu trên thị trường Mỹ đã chấm dứt, chúng tôi đón nhận tin tốt về kinh tế Mỹ. Hãy mua cổ phiếu của những công ty đã chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi suy thoái kinh tế như cổ phiếu nhóm công ty sản xuất hàng hóa, vật liệu cơ bản, cổ phiếu năng lượng và công nghệ.”

Chính phủ Mỹ đã cho vay, chi tiêu hoặc đảm bảo số tiền khoảng hơn 8 nghìn tỷ USD để kích thích kinh tế Mỹ.

Ông Lee đã từng dự báo chính xác về việc thị trường Mỹ sẽ hồi phuc từ thời kỳ giảm điểm sâu nhất tính từ Đại Khủng hoảng 1930.

Ông khởi đầu năm 2009 với dự báo chỉ số S&P 500 sẽ ở mức 1.100 điểm vào cuối năm 2009. Đến tháng 11/2009, ông điều chỉnh nâng dự báo này lên mức 1.160 điểm. Chỉ số S&P 500 đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/12/2009 ở mức 1.115,10 điểm.

Cổ phiếu các công ty máy tính và phần mềm, sau khi đi đầu đà phục hồi trên thị trường Mỹ năm 2009, tính đến hết phiên giao dịch ngày thứ Tư (ngày 17/01/2010) giảm 4,7%, cổ phiếu các công ty cung cấp năng lượng và hàng hóa nguyên liệu thô giảm ít nhất 1,3% trong khi chỉ số S&P 500 giảm 1,4%.

Ông cũng cho biết ông đánh giá cao cổ phiếu ngân hàng và các công ty công nghiệp.

Theo Dân Trí/Bloomberg

ngocdiep

Trở lên trên