MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kế hoạch 700 tỷ USD chưa “cứu” được châu Á

02-10-2008 - 12:08 PM | Tài chính quốc tế

Chứng khoán châu Á trong sáng nay tiếp tục đi xuống bất chấp kế hoạch 700 tỷ USD để ứng cứu thị trường tài chính được Thượng viện Mỹ thông qua.

Nhà đầu tư lo ngại rằng kế hoạch này không đủ sức ngăn cản suy thoái toàn toàn cầu đang ngày càng diễn biến xấu đi.

Tại thị trường Nhật, dẫn đầu trong danh sách đi xuống là cổ phiếu hàng hóa và cổ phiếu của các nhà sản xuất ôtô do giá hàng hóa tiếp tục leo thang, doanh số xe bán ra tại thị trường Mỹ giảm mạnh nhất trong 17 năm. Chỉ số Nikkei 225 tính đến thời điểm điểm này giảm 95,28 điểm và hiện đang đứng ở mức 11.273 điểm.

Trong khi đó, chỉ số Hang Seng tại thị trường Hong Kong hiện cũng đang giảm 65,10 điểm xuống mức 17.951,10 điểm.

Tại thị trường Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan vẫn đang diễn biến theo chiều hướng không tích cực.

Vào sáng nay, tính theo giờ Việt Nam, thượng Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua kế hoạch ứng cứu thị trường tài chính trị giá 700 tỷ USD với tỷ lệ 74 phiếu thuận và 25 phiếu chống. Hạ viện Mỹ cũng có kế hoạch bỏ phiếu lại vào thứ sáu tuần này.

Theo giới phân tích, dù gói giải cứu được thông qua, nhà đầu tư vẫn tỏ ra hoài nghi về ảnh hưởng cuối cùng của kế hoạch này đối với nền kinh tế toàn cầu đang đi xuống.

Bản tin được cập nhật tính đến 12h sáng nay…

Khánh Hoa
Theo AP

khanhhoa

Trở lên trên