MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kế hoạch 700 tỷ USD làm “bốc hơi” tiền của người dân Mỹ

05-12-2008 - 16:50 PM | Tài chính quốc tế

Kế hoạch 700 tỷ USD với mục đích cứu các ngân hàng và mang lại lợi nhuận cho người Mỹ thực tế đang khiến người Mỹ mất tiền.

Trên thực tế, số cổ phiếu đã được mua mất tới 1/3 giá trị (theo phân tích của AP). Cổ phiếu tại phần lớn những ngân hàng nhận tiền từ chính phủ Mỹ đã rơi xuống dưới mức giá thỏa thuận giữa ngân hàng này và chính phủ.

 

Phần lớn khoản đầu tư của Bộ Tài Chính Mỹ từ cuối tháng 10 là vào cổ phiếu ưu đãi với tổng trị giá 180 tỷ USD vào Citigroup, JP Morgan Chase, và nhiều ngân hàng nhỏ khác. Ngoài ra chính phủ còn thương lượng mua đến 1,2 tỷ cổ phiếu phổ thống với tổng trị giá 27 tỷ USD.

 

Theo tuyên bố của Bộ Tài Chính, những khoản đầu tư này ngay lập tức sẽ chưa thể mang lại lợi nhuận và khi cổ phiếu của các ngân hàng này hồi phục, người đóng thuế Mỹ sẽ nhận lại một phần lợi nhuận.

 

Tuy nhiên hiện nay, giá trị của số cổ phiếu phổ thông này đã rơi xuống dưới mức dưới 18 tỷ USD. Nếu chính phủ thực hiện những cam kết mua cổ phiếu ở thời điểm hiện nay, họ sẽ mất tiền với 51/53 cam kết. Những người đóng thuế như vậy đã mất tới 9,1 tỷ USD.

 

Thua lỗ lớn nhất đến từ khoản đầu tư vào cổ phiếu phổ thông sẽ là khoảng hơn 3 tỷ USD từ việc rót 45 tỷ USD vào Citigroup. Ngày 28/10, chính phủ dành cho Citigroup 25 tỷ USD. Vào cuối tháng 11, Citigroup lại nhận thêm được 20 tỷ USD nữa.

 

Hai lần bơm tiền vào Citigroup đều đi kèm với việc mua cổ phiếu ưu đãi và bảo đảm mua cổ phiếu phổ thông. Từ đó đến nay, cổ phiếu của Citigroup giảm xuống dưới mức 8USD/cổ phiếu.

 

Chính phủ sẽ chỉ có thể có lãi nếu giá cổ phiếu cuối cùng tăng lên qua mức giá thỏa thuận.

 

Bộ Tài Chính dự đoán rằng khoản đầu tư 180 tỷ USD vào cổ phiếu ưu đãi sẽ mang lại 9 tỷ USD/năm trong liền 5 năm và 16,2 tỷ USD/năm trong những năm tiếp theo nếu ngân hàng hoạt động tốt.

 

Cổ phiếu ưu đãi có giá trị cố định 1.000USD/cổ phiếu và mức cổ tức 5%/năm trong 5 năm đầu tư đầu tiên.

 

Bộ trưởng Bộ Tài Chính Mỹ coi khoản tiền trên là đầu tư chứ không phải chi tiêu. Tuy nhiên tính đến thời điểm hiện nay, chỉ có khoản đầu tư vào 2/53 ngân hàng mang lại lợi nhuận.

 


Lam Giang

Theo AP

 

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên