MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khối lượng giao dịch trên TTCK Mỹ thấp nhất từ khủng hoảng tài chính 2008

24-01-2012 - 10:31 AM | Tài chính quốc tế

Các quỹ đầu tư rút khỏi thị trường và nhiều tổ chức tài chính phố Wall sa thải bớt nhân viên.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán tại Mỹ rơi xuống mức thấp nhất tính từ khủng khoảng tài chính năm 2008 bởi các quỹ đầu tư rút khỏi thị trường và nhiều tổ chức tài chính phố Wall sa thải bớt nhân viên.

Theo số liệu từ Bloomberg, trên các sàn giao dịch chứng khoán của Mỹ, trong khoảng thời gian 50 ngày kết thúc ngày 18/01/2012, khối lượng giao dịch trung bình các sàn chỉ đạt 6,69 tỷ cổ phiếu, mức thấp nhất trong 3 năm qua. Trên sàn NYSE, khối lượng giao dịch rơi xuống mức thấp nhất tính từ năm 1999.

Khối lượng giao dịch thấp cho thấy nhà đầu tư vẫn hoài nghi sau suốt 5 năm các quỹ tương hỗ rút khỏi thị trường và chỉ số S&P 500 có năm biến động mạnh kỷ lục. Dù chỉ số chính của thị trường đang có tháng 1 tăng điểm mạnh nhất từ năm 1997, các công ty chứng khoán trên khắp thế giới sa thải khoảng hơn 200 nghìn việc làm trong năm 2011.

Ông Mark Turner, trưởng bộ phận kinh doanh tại Instinet ở New York, nhận xét: “Niềm tin của nhà đầu tư đang lung lay. Chúng ta cần phải có thêm dấu hiệu kinh tế Mỹ cải thiện. Chúng ta cần phải nhìn thấy kế hoạch ngăn khủng hoảng nợ châu Âu đã sẵn sàng trước khi thị trường thêm tin tưởng. Ở giai đoạn đó, khối lượng giao dịch mới có thể cải thiện được.

Khối lượng giao dịch chứng khoán gần sát mức 12 tỷ cổ phiếu vào tháng 5/2009, gần với thời điểm khoảng thời gian S&P 500 tăng điểm 3 năm liên tiếp và ghi nhận mức tăng gần 100%

Tháng 1/2012, tính đến hết ngày thứ Sáu tuần trước, S&P 500 tăng được 4,6%. Khỏng 6,85 tỷ cổ phiếu với tổng giá trị 209,6 tỷ USD được giao dịch mỗi ngày, thấp hơn lần lượt 16% và 12% so với cùng kỳ năm 2011. Trong tuần trước, S&P 500 tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng, đạt 1.315,38 điểm.

Khối lượng giao dịch trên sàn NYSE rơi xuống thấp hơn so với các sàn lớn khác. Khối lượng giao dịch trên NYSE xuống thấp nhất từ năm 1999, khối lượng giao dịch trung bình 50 ngày gần đạt mức 847,5 triệu cổ phiếu, còn nếu tính theo giá trị cổ phiếu giao dịch, giá trị trung bình ở mức 25,1 tỷ USD, mức thấp chưa từng có tính từ ít nhất năm 2005.

Trên sàn Nasdaq, khối lượng giao dịch trung bình 50 ngày giảm xuống 1,72 tỷ cổ phiếu, thấp nhất trong 6 năm. Giá trị giao dịch trung bình 45,1 tỷ USD, thấp nhất từ năm 2010.

Minh Ngọc

ngocdiep

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên