Khủng hoảng lương thực bắt nguồn từ các nước giàu
Nhóm các nước đang phát triển (G-24) khẳng định cuộc khủng khoảng tài chính toàn cầu hiện nay bắt nguồn từ Mỹ và các nền kinh tế phát triển trên thế giới.
- 27-03-2008Khủng hoảng lương thực càn quét châu Á
- 08-04-2008Nguyên nhân đẩy giá lương thực lên cao
Như vậy các nước này phải có trách nhiệm giải quyết hậu quả nghiêm trọng mà những nước đang phát triển và nghèo nhất thế giới đang phải gánh chịu.
G-24 kêu gọi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) phát huy hơn nữa vai trò cố vấn và hỗ trợ tài chính, giúp các nước nghèo đối phó cuộc khủng hoảng. G-24 đồng thời cũng kêu gọi các nước phát triển tăng cường hỗ trợ tài chính, giúp các nước nghèo đối phó với hậu quả của tình trạng giá lương thực-thực phẩm và năng lượng tăng nhanh trên toàn cầu. Hiện trên thế giới có 37 nước đang phải đối phó với cuộc khủng hoảng giá lương thực-thực phẩm, trong đó có 20 nước đã áp dụng các biện pháp kiểm soát giá thực phẩm.
Trong tháng qua, nhiều vụ bạo động đã xảy ra tại các nước như Ai Cập, Indonesia, Philippines, Bangladesh, ... do cuộc khủng hoảng lương thực. Tình trạng bất ổn vì thiếu lương thực cũng đã xảy ra tại nhiều nơi thuộc châu Á.
Tổng hợp từ Reuters, IHT