MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kiếm thêm 45 tỷ USD nhờ chữ “Thượng Hải”

18-09-2013 - 12:27 PM | Tài chính quốc tế

Trên TTCK Trung Quốc, cổ phiếu của các công ty có chữ “Thượng Hải” trong tên gọi (trong đó bao gồm những công ty có liên quan đến khu vực tự do thương mại Thượng Hải) là nhóm tăng điểm mạnh nhất.

Zhang Guangdi đã chứng kiến vốn hóa thị trường của cổ phiếu Shanghai International Port Group Co. Tăng tới 130% kể từ ngày 22/8 – khi Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo chính phủ nước chính thức công bố dự án khu vực thương mại tự do Thượng Hải. 

Đã nghỉ hưu và năm nay 67 tuổi, Zhang cho biết ông sẽ bán số cổ phần trị giá 2.935 nhân dân tệ (tương đương 480 USD) khi khu vực thương mại tự do này mở cửa vào cuối tháng này. Theo Bloomberg, Trung Quốc có thể tổ chức nghi lễ khởi động kế hoạch thí điểm khu vực tự do thương mại (FTZ) cho Thượng Hải  từ ngày 27 - 29/9. Đây là một phần trong kế hoạch tự do hóa giao dịch đồng nhân dân tệ và nới lỏng các quy định của chính phủ Trung Quốc.  Khu vực này có thể cạnh tranh với những khu tương tự ở Thiên Tân (thành phố cảng nằm ở phía Đông Nam của Bắc Kinh) và Quảng Đông (tỉnh đang có ý định thành lập khu vực tự do thương mại với Hồng Kông và Macau). 

Hiện nay, cổ phiếu của Shanghai International Port có chỉ số P/E ở mức 25 lần, cao hơn 121 lần so với tỷ lệ P/E trung bình của chỉ số Shanghai Composite Index, theo dữ liệu được biên soạn bởi Bloomberg. “Cổ phiếu này không hề rẻ”, Zhang nói. 

Trên TTCK Trung Quốc, cổ phiếu của các công ty có chữ “Thượng Hải” trong tên gọi (trong đó bao gồm những công ty có liên quan đến khu vực tự do thương mại) là nhóm tăng điểm mạnh nhất và có khối lượng giao dịch lớn nhất kể từ ngày 22/8 đến nay. Tổng cộng, giá trị vốn hóa của các công ty này đã tăng thêm 45 tỷ USD – cao hơn giá trị vốn hóa của toàn bộ TTCK Việt Nam. Nhóm này đã tăng 27%, gấp hơn 5 lần so với mức 5,7% của chỉ số công nghiệp Thượng Hải. Cổ phiếu của .Shanghai Dragon Corp. (công ty sản xuất quần áo) và Shanghai Haibo Co. (công ty taxi) đã tăng ít nhất 28%. 

Đà tăng của các công ty này cũng góp phần giúp chỉ số Shanghai Composite hồi phục từ mức đáy thấp nhất 4 năm được lập hồi tháng 6.  Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng công bố một loạt dữ liệu kinh tế tốt hơn dự báo như tăng trưởng xuất khẩu, sản lượng công nghiệp và doanh số bán lẻ.  

Shanghai Port là cổ phiếu đóng góp nhiều nhất trong sự phục hồi này, bất chấp ngày 5/9 công ty đã đưa ra thông báo không thể lượng hóa ảnh hưởng của khu vực thương mại tự do lên lợi nhuận. Giá trị thị trường của Shanghai Port được nâng lên 24,2 tỷ USD, gần gấp đôi so với  DP World Ltd. – công ty đến từ Dubai hiện đang điều hành hơn 65 cảng trên 6 châu lục. 

Theo sau đó là Shanghai Pudong Development Bank Co. Cổ phiếu này đã tăng 28% kể từ ngày 22/8. Số cổ phiếu được giao dịch chỉ trong phiên 10/9 có giá trị lên tới 2,2 tỷ USD. Cổ phiếu của Shanghai Dragon tăng 28% với chỉ số P/E ở mức 71 lần. Cổ phiếu của Shanghai Haibo tăng 54%. 

Bong bóng? 

Trong khi Barclays Plc dự báo rằng khu vực thương mại tự do sẽ giúp Thượng Hải trở thành trung tâm tài chính và thương mại có tầm cỡ toàn cầu, Bank Julius Baer & Co. nhận định  đà tăng của nhóm cổ phiếu này là chưa hợp lý bởi chính phủ Trung Quốc chưa hề thông báo các thông tin chi tiết về dự án. Đồng thời, sẽ phải mất nhiều năm để các công ty có tăng trưởng lợi nhuận thực sự. Đợt tăng điểm khiến cổ phiếu của ít nhất 5 công ty tăng điểm (trong đó có Shanghai Port và Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.) mặc dù các công ty này cũng không thể đưa ra lý do giải thích. 

Kelvin Wong – chuyên gia đến từ ngân hàng trên – khẳng định không khuyến nghị mua vào các cổ phiếu này bởi không thể đảm bảo chắc chắn nhà đầu tư sẽ thu được lợi ích gì. 

Trong khi đó, Zhu Yaomin – một nhà đầu tư đã có kinh nghiệm hơn hai thập kỷ đầu tư chứng khoán – cho rằng mặc dù có thể đối mặt với sự điều chỉnh, các cổ phiếu này vẫn có thể tăng mạnh trong một vài năm tới, trước khi các nhà đầu tư lớn bán tháo chúng. 
Zhu khẳng định ông không lo ngại về bong bóng. 

Andy Xie là chuyên gia kinh tế đã từng làm việc ở World Bank và đã đưa ra cảnh báo chính xác về bong bóng trên TTCK Trung Quốc hồi năm 2007 – ngay trước khi chỉ số Shanghai Composite lao dốc 65%. Ông cho rằng làn sóng tăng điểm của các công ty này tiếp tục là một bong bóng gây ra bởi hiện tượng đầu cơ. Xie cũng nằm trong số 50 nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong giới tài chính quốc tế, theo bảng xếp hạng của Bloomberg. “Khu vực thương mại tự do Thượng Hải sẽ mất một thời gian dài để phát triển và phải mất thêm một thời gian nữa để các công ty thu được lợi nhuận”. 

Thu Hương

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên